Sức sống mới trên đảo Song Tử Tây - Trường Sa

01:08, 02/08/2013
.

(QNg)-  Trung tuần tháng 5/2013 vừa qua, nhà báo Nguyễn Đăng Lâm có chuyến đi với đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 (do đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu). Trong đó Đoàn đã đến thăm và làm việc với quân và dân xã đảo Song Tử Tây, một xã đảo xa nhất thuộc huyện đảo Trường Sa nhưng chứa đầy sức sống.

TIN LIÊN QUAN

Báo Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu chùm ảnh xã đảo Song Tử Tây. Đây là xã đảo đã và đang thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”.

 

 Cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây.
Cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây.

 

Cán bộ, chiến sĩ hải quân đọc báo hằng ngày.
Cán bộ, chiến sĩ hải quân đọc báo hằng ngày.

 

 Thu hoạch đu đủ cải thiện đời sống bộ đội.
Thu hoạch đu đủ cải thiện đời sống bộ đội.

 

 Hoàng hôn trên xã đảo Song Tử Tây.
Hoàng hôn trên xã đảo Song Tử Tây.

 

Cán bộ, quân  và dân trên đảo tham gia chương trình văn hóa, văn nghệ.
Cán bộ, quân và dân trên đảo tham gia chương trình văn hóa, văn nghệ.

 

Tượng đài Trần Hưng Đạo được xây dựng trên đảo.
Tượng đài Trần Hưng Đạo được xây dựng trên đảo.

 


Nguyễn Đăng Lâm