Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ"

02:10, 29/10/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2014), các đơn vị trong toàn quân đang thực hiện đợt thi đua cao điểm. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đại tá Hạ Thanh Ca - Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xoay quanh nội  dung này.

-PV: Thưa đại tá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai những hoạt động gì để hướng đến các ngày truyền thống của lực lượng?

Đại tá Hạ Thanh Ca: BĐBP tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đến cán bộ, chiến sĩ về lịch sử của QĐND Việt Nam; tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham quan nhà bảo tàng, phòng truyền thống, các di tích lịch sử quân sự trên địa bàn tỉnh; hành quân về nguồn thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ VNAH; phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động dân vận, giúp dân “xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả chương trình “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”; chương trình bò giống giúp người nghèo nơi biên giới... Bên cạnh đó, toàn lực lượng tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu truyền thống "70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân"... Đặc biệt, trong dịp này toàn lực lượng thực hiện đợt thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng BĐBP lần thứ VIII diễn ra vào tháng 11.2014. BĐBP tỉnh cũng đã chuẩn bị tổ chức hội thi điều lệnh, hội thao võ thuật, qua đó chọn đội mạnh nhất tham gia hội thi, hội thao do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.

-PV: Mục đích của các hoạt động thi đua là gì, thưa đại tá?

Đại tá Hạ Thanh Ca: Qua các hoạt động thi đua, mục đích chính là giáo dục truyền thống yêu nước, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và của bộ đội biên phòng nói riêng trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng. Làm cho cán bộ, chiến sỹ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong đợt thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", Bộ chỉ huy mong muốn 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng có nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của quân đội và lực lượng BĐBP, có ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; cống hiến công sức, trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cùng với đợt thi đua cao điểm thì toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", với tinh thần mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt. Tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

-PV: Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong thời gian đến, BĐBP tỉnh sẽ chú trọng những hoạt động gì?  

Đại tá Hạ Thanh Ca: Sau đợt thi đua cao điểm này, chúng tôi sẽ sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để đề nghị Bộ Tư lệnh cũng như Bộ chỉ huy xem xét khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đúng vào dịp kỷ niệm.

BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong toàn lực lượng gắn với phong trào thi đua “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, đẩy mạnh phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Một nhiệm vụ quan trọng nữa sau đợt thi đua là BĐBP sẽ làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết vấn đề liên quan đến việc ngư dân hành nghề trên biển bị nước ngoài cản trở, đập phá tài sản. Nắm chắc tình hình, nhất là tình hình trên biển để có đối sách đúng với Luật Biển Việt Nam, Công ước về Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc... Lực lượng BĐBP tỉnh, ngoài nhiệm vụ thường xuyên là bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo trong mọi tình huống, còn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới trên biển.

-PV: Xin cảm ơn đại tá!


XUÂN THIÊN (thực hiện)
 


.