,
Cập nhật lúc 10:11, Friday, 13/08/2010

Đại học Phạm Văn Đồng từng bước hoà nhập vào giáo dục đại học cả nước


 
(QNg) - Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Trường đại học Phạm Văn Đồng (ĐH-PVĐ) từng bước hoà nhập vào hệ thống giáo dục đại học cả nước. Nhân giai đoạn nhà trường xác định điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng chuẩn bị khai giảng năm học 2010 - 2011, Hiệu trưởng ĐH PVĐ cho PV Báo Quảng Ngãi biết một số kết quả hoạt động của trường.
 
*P.V: Ông có thể cho biết đôi nét về công tác  tuyển sinh và việc xác định điểm trúng tuyển của thí sinh thi vào trường trong năm học này?

*TS Phạm Đăng Phước: Đối với ĐH-PVĐ, mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2010 - 2011 diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo đúng Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng của ĐH-PVĐ cũng theo điểm sàn của Bộ. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào điểm sàn thì số lượng tuyển sinh của trường còn thiếu so với chỉ tiêu trên giao. Trước tình hình này, nhà trường đã  có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT cho áp dụng Điều 33 - Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với một số ngành để tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

*P.V: Vậy chỉ tiêu tuyển sinh là bao nhiêu? Có bao nhiêu ngành tuyển sinh viên đại học, cao đẳng? Và hiện tại đã có ngành nào tuyển đủ chỉ tiêu?

*TS Phạm Đăng Phước: Năm nay, ĐH-PVĐ tuyển 450 chỉ tiêu vào 6 ngành bậc đại học và 700 chỉ tiêu vào 14 ngành bậc cao đẳng. Căn cứ điểm sàn, nhà trường mới tuyển đủ chỉ tiêu vào đại học sư phạm ngữ - văn; còn bậc cao đẳng mới tuyển đủ chỉ tiêu vào cao đẳng giáo dục tiểu học. Các ngành khác đều có tuyển nguyện vọng II. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển khoảng 850 chỉ tiêu vào trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Vì vậy, số thí sinh không trúng tuyển đại học và cao đẳng  có thể đăng ký để được xét tuyển vào trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề tại ĐH-PVĐ. Thí sinh trong và ngoài tỉnh có thể tham khảo thông tin tuyển sinh và ngành nghề đào tạo của nhà trường tại website: www.pdu.edu.vn.

*P.V: Công việc chuẩn bị cho năm học 2010 - 2011 của ĐH-PVĐ  hiện nay thế nào?

*TS Phạm Đăng Phước: Ngoài việc lo cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm học mới; đã báo giảng và phân công giáo viên giảng dạy cho các bậc học và loại hình đào tạo của trường.

*P.V: Hiện nay một số trường đại học mới thành lập ở các tỉnh gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu thốn đội ngũ cán bộ giảng dạy, bế tắc trong công tác tuyển sinh… Vậy ĐH-PVĐ có rơi vào thực trạng này?

*TS Phạm Đăng Phước: Điều đáng mừng là ĐH-PVĐ thành lập trên cơ sở nâng cấp, sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi, nên có những thuận lợi cơ bản về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu ngay từ ban đầu. Mặt khác nhà trường nhận được sự quan tâm đầu tư toàn diện của tỉnh, nhất là về cơ sở vật chất, nên sớm vượt qua những khó khăn đó, từng bước đưa nhà trường hòa nhập vào hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Hiện nay Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh đang thực hiện  Dự án Trường ĐH-PVĐ; đã khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hiệu bộ, thư viện, khu giảng đường chính và một số hạng mục nhà thực hành thí nghiệm… dự kiến cuối năm 2011 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ngoài ra tỉnh cũng đã lập dự án xây dựng ký túc xá Trường ĐH-PVĐ, với tổng đầu tư khoảng 107 tỷ đồng. Cùng với sự đầu tư xây dựng của tỉnh, trong năm 2009 nhà trường đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để chỉnh trang, sửa chữa trường lớp, nhà hiệu bộ, sân vườn và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo… Như vậy trong một tương lai gần, khi các hạng mục công trình tỉnh Quảng Ngãi xây dựng hoàn thành, cùng với cơ sở vật chất hiện có thì ĐH-PVĐ sẽ có một cơ ngơi bề thế, khang trang và đạt chuẩn.

*P.V: Chắc rằng bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị, thì việc "nâng cấp" trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng đang được tiến hành?

*TS Phạm Đăng phước: ĐH-PVĐ hiện có trên 200 cán bộ giảng dạy và 100 cán bộ hành chính. Trong năm qua nhà trường đã tuyển dụng 15 cán bộ giảng dạy. Hiện nay đang có 50 cán bộ giảng dạy của nhà trường tham gia các lớp sau đại học, để đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Ban Giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến công tác này.

*PV: Xin cảm ơn ông!
  THANH TOÀN (thực hiện)
http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201008/Dai-hoc-Pham-Van-Dong-tung-buoc-hoa-nhap-vao-giao-duc-dai-hoc-ca-nuoc-1954673/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,