Cửa Sa Cần

09:07, 28/07/2013
.

(QNg)- Cửa Sa Cần là nơi dòng sông Trà Bồng tiếp giáp với biển, nằm về phía tây bắc vịnh Dung Quất, thuộc địa phận hai xã Bình Thạnh và Bình Đông (Bình Sơn). Đứng trên đỉnh Hòn Đình (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông), du khách chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Hòn Ông, Hòn Bà và làng chài Sơn Trà thơ mộng.

TIN LIÊN QUAN

Hòn Ông
Hòn Ông


Từ Sơn Trà có thể dùng thuyền hoặc thúng để ra Hòn Ông, Hòn Bà, nếu đi từ cửa Sa Cần thì có thuyền máy phục vụ theo yêu cầu. Nơi đây có nhiều đá, hang động và cây xanh, bóng mát rất phù hợp cho những ai thích dã ngoại, du khách còn có thể thả câu, bắt vích và thưởng thức hương vị của biển.

 

Làng chài bên cửa Sa Cần.
Làng chài bên cửa Sa Cần.


Hòn Ông, Hòn Bà được hình thành bởi những ghềnh đá cao sừng sững với nhiều hình dạng kỳ thú lô nhô trên sóng biển, với những rặng dương xanh mượt vi vu trong gió và con sông Trà Bồng hiền hòa với dòng nước ngọt chảy quanh năm.

 

Hòn Bà
Hòn Bà



Tấn Phát


CÁC TIN KHÁC
.