Đèn tín hiệu giao thông hỏng, người đi đường thấp thỏm

03:05, 26/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Nửa tháng nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại vị trí giao nhau giữa Quốc lộ 1 và tuyến đường tránh thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) đoạn ngang qua xã Đức Chánh) ngừng hoạt động, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ngã 3 giao nhau giữa QL1 và tuyến đường tránh TT Mộ Đức, đoạn ngang qua thôn 3, xã Đức Chánh (Mộ Đức) là nút giao thông quan trọng, với lượng phương tiện qua lại đông đúc. Nút giao thông này, còn gần khu dân cư và trường học và nằm ngay trên đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nên đã được các ngành chức năng bố trí hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết giao thông.
 
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, suốt nửa tháng nay, đèn tín hiệu giao thông tại đây bị hư hỏng, ngừng hoạt động, khiến hoạt động giao thông tại đây rơi vào cảnh mạnh ai nấy đi, hết sức lộn xộn.
 
Đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 giao nhau giữa QL1 và đường tránh TT Mộ Đức, đoạn ngang qua xã Đức Chánh đã ngưng hoạt động từ nửa tháng nay
Đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 giao nhau giữa QL1 và đường tránh TT Mộ Đức, đoạn ngang qua xã Đức Chánh đã ngưng hoạt động từ nửa tháng nay
 
“Trường học của con tôi cách ngã 3 chưa đầy 50m. Mỗi lần muốn đến trường, tôi phải chở con băng qua ngã 3 này. Do đó, khi đèn giao thông ngưng hoạt động, mỗi lần đưa, đón con; tôi đều phập phồng lo lắng, khi phải băng qua một ngã 3 có quá đông xe cộ lưu thông, nhất là các xe tải, xe khách, xe contaner…từ QL1 quẹo vào đường tránh và ngược lại”, chị Nguyễn Thị Huyền Thương, người dân sống tại thôn 3, xã Đức Chánh (Mộ Đức) cho biết.
 
Trước thực trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc khắc phục, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
 
Tin, ảnh: Ý THU

 


.