Nỗi niềm của người mẹ

02:07, 26/07/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Không biết chị còn sống bao lâu, chỉ tội hai đứa con chị đang tuổi ăn tuổi học...”, đó là nỗi niềm của chị Lê Thị Xuân Hóa (40 tuổi) ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong (Đức Phổ), người mang căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.

TIN LIÊN QUAN

Hơn 3 năm nay, chị Hóa phải chống chọi với bệnh tật. Chị tâm sự với giọng yếu ớt: Ngừng chạy thận là mặt mày, chân tay tôi sưng phù, bụng trướng lên, sau đó bị mê sảng. Đôi lúc tôi thấy mình tuyệt vọng vì sự sống đang bị đe dọa bởi căn bệnh.

Mỗi khi ở nhà, Thúy Linh luôn túc trực chăm sóc mẹ.
Mỗi khi ở nhà, Thúy Linh luôn túc trực chăm sóc mẹ.


Hằng tuần, chị Hóa phải chạy thận ba lần. Không có tiền chạy thận, nên vợ chồng chị phải vay mượn bà con, hàng xóm. Trên giường bệnh, chị rớm nước mắt kể về cuộc sống của mình. Chị Hóa kết hôn và sinh được hai đứa con. Lúc mang thai đứa con đầu lòng chị bị bệnh  ban đỏ, di căn sang thận. Sinh con xong, chị đi chữa bệnh, uống thuốc, một thời gian sau tái khám, bác sĩ nói đã bớt bệnh. Rồi chị mang thai, sinh đứa con thứ hai. Lúc này, bệnh lại tái phát. Da chị ngày càng vàng, cơ thể suy nhược, đi khám thì bác sĩ cho biết chị bị suy thận giai đoạn cuối.

Trước đây, dù khó khăn, chị vẫn siêng năng chăm làm kiếm tiền nuôi con. Người chồng ngoài làm nông còn  đi làm thêm nhiều việc khác để kiếm tiền. Tuy nhiên, kể từ ngày chị phát bệnh nặng, anh phải theo chăm chị ở bệnh viện, nên thu nhập ngày có, ngày không.

Trong căn nhà 16m2, chẳng có vật gì giá trị để cầm cố lấy tiền chữa bệnh cho chị. Mọi chi phí đều vay mượn người thân quen. Chị Hóa xót xa nói: "Hai đứa con tôi cho học đến đâu hay đến đó, chứ nhà không có khả năng đóng tiền học phí. Giờ tôi bị bệnh nặng thế này không biết sống được bao lâu, trong khi hai đứa nhỏ lúc nào cũng cần mẹ!".

Thúy Linh - con gái của chị Hóa ngày nào không đi học thì ở nhà với mẹ. Linh tâm sự: "Mỗi khi thấy mẹ mệt em sợ lắm! Em chỉ mong mẹ mạnh khỏe sống với gia đình!".


Bài, ảnh: TRUNG ÂN


Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Lê Thị Xuân Hóa,  thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong (Đức Phổ). Hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 57010000479377 tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển - Chi nhánh Quảng Ngãi.


 


.