Cần siết chặt quản lý vật liệu nổ

10:12, 30/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, công tác quản lý vật liệu nổ (VLN) luôn được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay có nhiều kíp mìn và thuốc nổ bị mất trộm.

Mất gần 16.000 kíp nổ và 100kg thuốc nổ

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tôn Long Hiếu cho biết, qua giám sát của HĐND tỉnh cho thấy, công tác quản lý, VLN trên địa bàn tỉnh vẫn còn để xảy ra những sai sót, dẫn đến bị kẻ gian trộm và tiêu thụ trên thị trường gây nguy hiểm trong cộng đồng.

Mỏ đá Nghĩa Thuận của Công ty TNHH Thương mại Sông Vệ, đơn vị để mất hơn 4.500 kíp điện K8.
Mỏ đá Nghĩa Thuận của Công ty TNHH Thương mại Sông Vệ, đơn vị để mất hơn 4.500 kíp điện K8.


Được biết, từ tháng 8.2014 đến tháng 2.2017 toàn tỉnh xảy ra 6 vụ mất trộm VLN và kíp nổ với số lượng 15.895 kíp nổ và 92kg thuốc nổ NT phi 32. Đơn cử như vụ mất 3.522 kíp nổ tại kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty CP 20/7 vào ngày 14.8.2014; vụ mất 44kg thuốc nổ NT phi 32, 138 kíp nổ vi sai, 2.000 kíp điện K8 tại Công ty CP Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi vào ngày 14.8.2016; vụ mất 1.277 kíp điện K8 01 tại Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi vào cuối năm 2016.

Đặc biệt, vụ mất VLN tại Công ty TNHH Thương mại Sông Vệ vào cuối năm 2016 được xem là có số lượng lớn nhất, với 4.525 kíp điện K8. Còn tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi, xảy ra hai vụ mất trộm VLN một cách bất thường. Đó là vụ mất 48kg thuốc nổ NT phi 32, 137 kíp nổ vi sai QP, 1.650 kíp điện K8 VN vào ngày 3.4.2016 và chỉ sau đó 10 tháng (ngày 8.2.2017) tại công ty này lại tiếp tục xảy ra vụ mất trộm 2.170 kíp điện K8 VN, 476 kíp điện vi sai QP.

Hầu hết các vụ mất VLN đều được cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, hầu hết các vụ việc đều... việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức sử dụng VLN để xảy ra các vụ mất trộm vẫn chưa đến nơi đến chốn.

Cần tăng cường giám sát, xử lý

Thời gian qua, các ngành chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo quản lý, sử dụng VLN và cấp giấy phép chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLN cho hàng trăm lượt người. Công tác thanh, kiểm tra cũng được thực hiện. Qua kiểm tra phát hiện 10 trường hợp vi phạm trong quản lý và sử dụng VLN, vũ khí và công cụ hỗ trợ.

Riêng Sở Công thương qua kiểm tra các đơn vị sử dụng VLN công nghiệp đã phát hiện 5 doanh nghiệp vi phạm và xử phạt với số tiền hơn 172 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 2013-2016 lực lượng Công an đã phối hợp với Biên phòng tuần tra, kiểm soát kịp thời bắt giữ và khởi tố 12 vụ với 25 đối tượng sử dụng, mua bán trái phép VLN. Bên cạnh đấu tranh, xử lý thì công tác vận động tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, VLN cũng mang lại những kết quả nhất định. Trong giai đoạn 2013-2016 lực lượng chức năng tiếp nhận 87 khẩu súng quân dụng, 57 khẩu súng săn, 711 súng tự chế, 1.374 bom, đạn, pháo, 4,3kg thuốc nổ...

Theo lý giải của các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng  VLN bị mất trộm, là do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc tuyên truyền; một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, VLN còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Để quản lý VLN tốt hơn, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền; kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm trong quản lý sử dụng VLN. Trong đó cần tập trung điều tra làm rõ 6 vụ mất VLN công nghiệp tại các doanh nghiệp và đưa ra xét xử công khai đúng người, đúng tội để răn đe người khác.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 


.