Rác thải tràn ra đường, gây ô nhiễm nặng

09:11, 13/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Trên đường liên thôn từ thôn Thanh Thủy đi Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn), hiện có một bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối không được xử lý. Điều này đã gây ô nhiễm môi trường, gây khó chịu cho người tham gia giao thông khi qua đoạn đường này.
Bãi rác nằm ngay bên lề đường, thậm chí chiếm 1/3 lòng đường. Điều đáng nói, cách bãi rác không xa là một dãy gồm 6-8 thùng đựng rác và có biển báo yêu cầu phải để rác đúng nơi quy định. Tuy nhiên, rác vẫn được người dân vứt một cách bừa bãi ở trên mặt đường.

 

Nhiều người đi đường phải bịt mũi để tránh mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác tự phát
Nhiều người đi đường phải bịt mũi để tránh mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác tự phát

 

Mặc dù đã có biển báo yêu cầu bỏ rác vào thùng nhưng rác thải vẫn tràn ra đường
Mặc dù đã có biển báo yêu cầu bỏ rác vào thùng nhưng rác thải vẫn tràn ra đường
 
Bà Nguyễn Thị Thúy- xóm 2, thôn Phước Thiện bức xúc nói: “Cứ mỗi lần đi ngang qua bãi rác này thì ai cũng phải bịt mũi vì mùi bốc ra rất hôi thối. Nếu không được xử lý sớm và triệt để thì việc ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường sống là điều chắc chắn”.
 
Được biết, đây là điểm tập kết rác sinh hoạt của thôn Phước Thiện, xã Bình Hải và khu vực lân cận. Cứ định kỳ cách 2-3 ngày, sẽ có xe chở rác đi thu gom rác ở các thùng rác để sẵn rồi mang đi xử lý. Tuy nhiên, số thùng rác không đủ đựng một khối lượng rác sinh hoạt quá lớn. Bên cạnh đó, ý thức của người dân trong việc để rác đúng nơi quy định còn thấp.
 
Tin, ảnh: Thiên Vương

.