Quảng Ngãi: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

04:11, 29/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.11, Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức lễ mít tinh nhằm hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc đại dịch AIDS”.
Kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1995, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 870 người nhiễm. Trong đó, hiện còn 550 người còn sống, chiếm tỷ lệ dưới 0,05% dân số toàn tỉnh.
 
Địa bàn có người nhiễm HIV bao phủ 14/14 huyện, thành phố ở 146/184 xã phường. Hiện có 348 người nhiễm HIV đang được điều trị bằng thuốc ARV. Xét nghiệm tải lượng vi rút cho 302 bệnh nhân thì có 292 người dưới ngưỡng phát hiện, đạt tỷ lệ 96,7%
 
Thời gian qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở tỉnh ta đã thu được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, số người nhiễm HIV mới được phát hiện hằng năm vẫn còn khoảng 5 người.
 
Sự lây truyền HIV qua quan hệ tình dục có xu hướng gia tăng, kéo theo sự gia tăng nhiễm HIV trong phụ nữ và trẻ em và có xu hướng trẻ hóa.
 
Để thực hiện theo chủ đề của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể
Để thực hiện theo chủ đề của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, Quảng Ngãi đã đưa ra nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể
Trong khi đó, kiến thức chung về HIV/AIDS và thực hiện hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng vẫn chưa đạt yêu cầu. Sự kì thị và phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vẫn còn khá nặng nề…
 
Liên Hiệp Quốc đã phát động mục tiêu 90-90-90 ở cấp độ toàn cầu để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. 90-90-90 có nghĩa là 90% người nhiêm HIV biết được tình trạng của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.
 
Để thực hiện theo chủ đề của Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”, tại lễ mít tinh, Sở Y tế đã đưa ra nhiều mục tiêu.
 
Cụ thể là, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống HIV/AIDS với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Tăng cường giới thiệu, về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, quảng bá rộng rãi lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV; Xóa bỏ kì thị đối với người nhiễm HIV; Thực hiện mở rộng hệ thống xét nghiệm phát hiện sớm tại cơ sở để điều trị sớm giúp người nhiễm  HIV sống khỏe mạnh và ngăn ngừa lây lan ra cộng đồng…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.