Mùa tình nguyện khó quên

09:08, 18/08/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hơn nửa chặng đường của Chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 đã đi qua. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục khẳng định tinh thần, nhiệt huyết khi vừa tham gia các nhiệm vụ tuyến đầu, vừa thực hiện nhiều phần việc an sinh xã hội đầy ý nghĩa.
[links()]
Tình nguyện tham gia tuyến đầu 
 
Trong 2 đợt thực hiện chủ trương của tỉnh đưa công dân từ TP.Hồ Chí Minh về quê, cùng với các lực lượng chuyên môn còn có một đội hình tình nguyện đặc biệt là đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Là một trong 10 người được chọn vào đội hình tình nguyện vào TP.Hồ Chí Minh đón công dân về quê, anh Nguyễn Văn Phụng, Đoàn xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) chia sẻ, đây là chuyến tình nguyện đáng nhớ nhất trong những lần tình nguyện mà tôi tham gia. Suốt chuyến đi, các thành viên trong đoàn gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hai đợt đón công dân về quê đều an toàn, chúng tôi thật sự hạnh phúc vì đã phần nào giúp đồng bào mình vượt qua sự khó khăn.
 
Đoàn viên, thanh niên phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) tham gia công tác hậu cần, phân phối nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.
Đoàn viên, thanh niên phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) tham gia công tác hậu cần, phân phối nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.
Gần 2 tháng qua, tại vùng tâm dịch TX.Đức Phổ, tuổi trẻ ở địa phương này đã tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, đã trở thành lực lượng xung kích đắc lực tại chỗ trong tham gia phòng, chống dịch bệnh. Bí thư Thị đoàn Đức Phổ Cao Văn Dương cho biết, thực hiện Chiến dịch tình nguyện hè năm nay, chúng tôi dồn hết tâm sức cho nhiệm vụ phòng, chống dịch ở địa phương. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu đã thực hiện tốt vai trò xung kích của mình. Đoàn viên, thanh niên không chỉ tham gia tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly tập trung mà còn thực hiện công tác hậu cần để hỗ trợ nhân dân trong vùng phong tỏa...
 
Cùng với đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tiếp nhận, phân phối và chuyển hơn 200 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm tặng người dân các tỉnh, thành phố phía nam. Ngoài ra, đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức đến thăm, hỗ trợ các suất ăn cho công dân từ TP.Hồ Chí Minh về quê; thăm, tặng quà các em nhỏ đang được điều trị Covid-19 và các khu cách ly y tế tập trung, với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng...
 
Vì cuộc sống cộng đồng
 
Trong đợt 1 của Chiến dịch tình nguyện hè năm nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 149 đội hình thanh niên tình nguyện, với 3.291 ĐVTN tham gia. Tiêu biểu như Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, có 53 đội hình, với 581 ĐVTN tham gia và huy động được 137 triệu đồng để mua các vật phẩm hỗ trợ 8.791 thí sinh. Với Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, đã có 11 đội hình, với 142 ĐVTN tham gia, thực hiện các phần việc hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính vào thứ Bảy...
 
Mùa hè này, tuổi trẻ trong tỉnh cũng đã làm được gần 1,5km đường giao thông nông thôn, với tổng giá trị 80 triệu đồng; xây dựng mới 18 tuyến phố văn minh; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 402 lượt người dân; trồng 2.000 cây xanh; xây mới 8 căn nhà nhân ái, trị giá 320 triệu đồng; lắp đặt 7 khu vui chơi thiếu nhi, với kinh phí 148 triệu đồng; tặng quà cho 232 đối tượng gia đình chính sách, người có công, với số tiền là 124 triệu đồng...
 
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Văn Vin, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch, hoạt động trong mùa tình nguyện hè năm nay. Tuy nhiên, các cấp bộ đoàn đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch; chủ động, sáng tạo trong triển khai các chương trình, hoạt đồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tình nguyện an toàn, nhưng vẫn rất ý nghĩa.
 
Bài, ảnh: BẢO LỘC
 
 
 

.