Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên

09:01, 21/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, căn bản được đề ra tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng

 Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Thị Sương, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thường xuyên, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, các hoạt động biểu dương người tốt, việc tốt, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, động viên thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện. Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai và nhân rộng.

Đoàn viên thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi).
Đoàn viên thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi).


Các cấp bộ đthực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp thông qua nhiều hình thức như cuộc thi tìm hiểu, tập huấn, sân khấu hóa và lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đồng thời xây dựng các chương trình hành động với các mục tiêu cụ thể. Trong giai đoạn 2012 - 2017, Tỉnh đoàn tổ chức 61 đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho hơn 750 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; 100% đoàn cơ sở triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng công tác giáo dục truyền thống gắn với hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của Đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Các hoạt động về nguồn, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử-văn hóa, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”được tổ chức thường xuyên,  qua đó giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cơ sở đoàn tổ chức chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tháng, với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim tôi” cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Các cấp bộ đoàn duy trì tổ chức hội nghị thanh niên tiên tiến...

Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

 Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục định hướng cho đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, rèn luyện Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đoàn sẽ cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo bộ lọc cho đoàn viên, thanh niên, phản bác lại những luận điệu xấu của các thế lực thù địch; tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 Theo chị Huỳnh Thị Sương, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai, góp phần tiếp tục định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được các cấp bộ đoàn chủ động thực hiện thông qua việc phối hợp với nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh...


  Bài, ảnh: HOÀNG ANH



Từ năm 2012 - 2017, các cấp bộ đoàn trong tỉnh  thực hiện 7 công trình thanh niên tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí 325 triệu đồng; thăm và tặng 12.300 suất quà cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, Mẹ Việt Nam Anh hùng, với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng...
 


.