Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022:
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng- Dấu ấn tuổi trẻ Quảng Ngãi

09:10, 04/10/2017
.

(Baoquangngai.vn)- 5 năm qua, với màu áo xanh tình nguyện và tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ tỉnh nhà không ngần ngại xung kích xong pha đến mọi miền, đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Bằng các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ tỉnh nhà đã và đang khẳng định lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TIN LIÊN QUAN

 

Có thể nói phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của tuổi trẻ tỉnh nhà đã trở thành thương hiệu, dần đi vào chuyên nghiệp tạo sức “lan toả” rộng lớn trong xã hội. Bằng các hoạt động, chương trình, công trình và phần việc xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đã góp phần quan trọng, không nhỏ trong khắc phục, giải quyết những vấn đề cấp thiết có tính nan giải của xã hội đặt ra.

 

Cứ mỗi năm một chủ đề hoạt động, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, lực lượng thanh niên đã có mặt ở khắp nơi, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa giúp đỡ người dân xây dựng cuộc sống mới, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giúp đỡ các em thiếu niên, nhi đồng... Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Ngãi bây giờ không chỉ gói gọn vào chiến dịch TNTN hè, các ngày lễ lớn trong năm, mà luôn ở mọi thời điểm nếu xã hội cần… 

 

 

Nhiều công trình, phần việc thanh niên được ĐTN các cấp thực hiện như: Xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 13 công trình cầu nông thôn với tổng trị giá hơn 10,7 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa  342 ngôi nhà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí  hơn 8 tỷ đồng; xây dựng 15 nhà bán trú dân nuôi cho các em học sinh vùng cao với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng. Làm mới 195 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 49 công trình “Điện thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 104 km, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng và lắp bóng điện miễn phí cho hơn 500 hộ dân; xây dựng 1 nhà tránh bão và 3 trường mầm non với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng...đã tạo hiệu ứng lan tỏa về vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh,

 

Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp; nhiều đơn vị đã tổ chức tốt các chiến dịch cao điểm, các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường. Theo đó, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã chức trên 1.866 đợt ra quân tình nguyện dọn vệ sinh thu gom rác thải; trồng và chăm sóc hơn 30.000 cây xanh;  diệt trừ hơn 200 ha cây Mai dương trên toàn tỉnh; nạo vét gần 250 km kênh mương; xây dựng 10 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng,...góp phần nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh thiếu nhi...

 

Song song với các phong trào tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, tuổi trẻ Quảng Ngãi triển khai nhiều nội dung tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với nhiều hoạt động trọng tâm vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tổ chức 120 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 40.420 người dân...

 

...tổ chức 72 đợt hiến máu tình nguyện thu hút hơn 35 nghìn lượt ĐVTN đăng ký tham gia, thu được trên 27.600 đơn vị máu, kịp thời cứu chữa các bệnh nhân cần máu. 

 

Đặc biệt, trong các đợt lũ lụt, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ luôn đồng hành với bà con vùng bão lũ, để kịp giúp người dân ứng phó và khắc phụ hậu quả.. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động ứng cứu kịp thời, giúp sức và ngày công lao động, tổ chức Đoàn còn là đầu mối kêu gọi, tiếp nhận hàng hóa, vật chất từ các nhà tài trợ về với đồng bão vùng lũ.

 

Thường xuyên hằng năm, mỗi dịp Tết đến, xuân về, bên cạnh nhiều hoạt động chăm lo Tết của chính quyền, các hội đoàn thể, tuổi trẻ Quảng Ngãi cũng đã có nhiều việc làm hay và ý nghĩa như thăm, tặng quà, tặng bánh chưng... thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lòng nhiệt huyết của mình đối với những hoàn cảnh thiệt thòi trong cuộc sống, mang đến cho người nghèo ở vùng đồng bằng và ở các xã vùng cao cái Tết đầm ấm và sum vầy hơn.

 

 

Hằng năm, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh phối hợp tổ chức các buổi tư vấn mùa thi với hơn 1.000 lượt học sinh tham gia/đợt; tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đã hỗ trợ gần 45.000 lượt thí sinh và người nhà, trao hơn 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. 

 

 Ngoài ra, Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức ký kết chương trình hợp tác quốc tế thanh niên với Tỉnh Đoàn các tỉnh Chăm Pa Sắc và Khăm Muộn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp, Tỉnh Đoàn đã tổ chức 3 đợt tình nguyện quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với một số hoạt động tiêu biểu như: tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân; trao 135 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 67,5 triệu đồng; tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho 200 thanh niên; tặng 45 bộ máy vi tính; xây dựng 1 Nhà mẫu giáo với tổng kinh phí 100 triệu đồng...

 

Thấm nhuần truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cùng với cả nước, những năm qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc, tri ân các thế hệ cha anh đi trước, các Mẹ VNAH, thương bệnh binh... Từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động, cống hiến, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

 

Bảo Ngọc


.