Ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên

03:07, 04/07/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các cấp bộ đoàn đang triển khai thực hiện số hóa dữ liệu tổ chức đoàn và đoàn viên trên phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn. Qua đó, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cơ sở đoàn và đoàn viên.
 
[links()]
 
Trong vòng 2 tuần, Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã hoàn thành giai đoạn 1 tạo lập cây dữ liệu tổ chức đoàn các cấp trực thuộc; cấp tài khoản và phân quyền quản lý cho các đơn vị trên phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Bí thư Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng Phùng Thị Phương Thảo cho biết, ngay sau khi được Tỉnh đoàn hướng dẫn, Ban Chấp hành Đoàn trường đã nhanh chóng triển khai với quyết tâm hoàn thành phần mềm đúng tiến độ. 
 
Cán bộ Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng cập nhật thông tin đoàn viên lên hệ thống.
Cán bộ Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng cập nhật thông tin đoàn viên lên hệ thống.
Thành đoàn Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành giai đoạn 2 cập nhật thông tin đoàn viên lên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”. Phó Bí thư Thành đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Thị Minh Thương cho hay, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho một chuyên viên nắm số lượng đoàn viên trên địa bàn thành phố; cử bí thư của 38 cơ sở đoàn tham gia tập huấn trực tuyến do Trung ương Đoàn tổ chức về triển khai, thực hiện phần mềm. Thành đoàn phân công thành viên đến các cơ sở đoàn hướng dẫn cách tải ứng dụng, cài đặt và đăng ký thông tin đoàn viên.
 
Trung ương Ðoàn đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TWÐTN-BTC về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, đại hội chi đoàn bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp đặc biệt. Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” vừa có lưu trữ hồ sơ Ðoàn vụ, vừa có chức năng tương tác phục vụ các sự kiện phát trực tuyến đến đoàn viên, thanh niên...

Trước đó, để các cơ sở đoàn nắm thông tin và thống nhất thực hiện, Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn. Theo đó, triển khai phần mềm số hóa 12 nghiệp vụ như kết nạp đoàn viên, chuyển sinh hoạt, trưởng thành đoàn, xóa tên đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên, đánh giá xếp loại đoàn viên... 

 
Từ cuối tháng 2/2022, Trung ương Ðoàn ra mắt phần mềm "Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên". Phần mềm do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, tích hợp với ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” trên điện thoại thông minh. Người sử dụng điện thoại thông minh có thể tải ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” trên kho Google Play hoặc App Store, sau đó đăng ký, khai báo các thông tin cơ bản như họ và tên, tuổi, nơi thường trú, nghề nghiệp, số điện thoại... 
 
Sau khi khai báo thông tin cơ bản, hệ thống sẽ tổng hợp và phân người dùng về các nhóm theo địa bàn nơi thường trú. Thông tin sẽ được lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng và VNPT ID với độ bảo mật cao. Các đoàn viên có thể dùng VNPT ID để đăng nhập dịch vụ. “Thanh niên Việt Nam” là ứng dụng trực tuyến đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hỗ trợ đắc lực cho việc tìm kiếm nâng cao kiến thức về Đoàn, là công cụ truyền tải thông tin đến mỗi đoàn viên. Ngoài cập nhật tin tức, hoạt động của đoàn, đoàn viên còn có thể tìm kiếm thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm, tham gia các cuộc thi trực tuyến của đoàn...
 
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, Quảng Ngãi đứng thứ tư trong cả nước về hoàn thiện việc nhập thông tin đoàn viên trên phần mềm. Việc quản lý đoàn viên bằng công nghệ thông tin sẽ giúp số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên, tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần chuyên nghiệp và hiện đại hóa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về quá trình chuyển đổi số của quốc gia...
 
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
 
 

.