Honda ngừng sản xuất người máy Asimo

11:06, 30/06/2018
.

Hãng Honda (Nhật Bản) vừa thông báo sẽ dừng sản xuất người máy nổi tiếng Asimo của họ để tập trung phát triển công nghệ tự động cho lĩnh vực điều dưỡng và vận tải đường bộ.
 

 Người máy Asimo chạy trong một sự kiện tại showroom của Honda tại Tokyo năm 2006 - Ảnh: REUTERS
Người máy Asimo chạy trong một sự kiện tại showroom của Honda tại Tokyo năm 2006 - Ảnh: REUTERS


Theo báo Nikkei Asian Review, hãng Honda vừa phát thông báo sẽ dừng sản xuất mẫu người máy nổi tiếng từ lâu đã gắn bó và làm nên thương hiệu của Honda: người máy Asimo, để tập trung phát triển và ứng dụng công nghệ tự động của người máy Asimo cho các lĩnh vực như trị liệu vật lý và xe tự lái.

Cùng với chó robot Aibo của Sony, người máy Asimo là một trong những biểu tượng cho các thành tựu tiến bộ công nghệ của Nhật Bản.

Người máy Asimo lần đầu tiên xuất hiện năm 2000 và là robot đầu tiên đi lại trên 2 chân. Tuy nhiên công tác nghiên cứu, chế tạo nó đã được tiến hành từ năm 1986. Đó là năm mà Honda khai trương một cơ sở nghiên cứu tại tỉnh Saitama để bắt đầu dự án nghiên cứu tạo nên người máy Asimo sau này.

Cùng thời điểm đó Honda cũng bắt đầu nghiên cứu về máy bay thương mại loại nhỏ HondaJet và các loại pin nhiên liệu (fuel cell). Tuy nhiên Asimo là dự án duy nhất chưa bao giờ tiến tới được giai đoạn thương mại hóa.

Vì lẽ đó Honda đã quyết định dừng dự án này. Tuy nhiên công nghệ nền tảng của người máy Asimo sẽ được sử dụng để phát triển các sản phẩm khác trong lĩnh vực trị liệu vật lý và xe không người lái hiện nay của Honda.

Người máy Asimo nổi tiếng với khả năng thăng bằng cực tốt của họ, giúp nó có thể đi lại bằng hai chân như người. Mẫu Asimo gần đây nhất, phiên bản thứ 7, ra mắt năm 2011 có chiều cao 130 cm, nặng 48 kg và vận tốc di chuyển là 9 km/h.

Người máy Asimo có thể duy trì trạng thái thăng bằng của nó thông qua việc sử dụng nhiều cảm biến và phân tích môi trường xung quanh.

 

Theo ĐỖ DƯƠNG/Tuổi Trẻ Online

 


.