Bằng chứng về cuộc sống ngoài hành tinh?

02:11, 28/11/2017
.

Các phi hành gia Nga trên Trạm không gian Quốc tế (ISS) có thể đã phát hiện ra trường hợp đầu tiên của cuộc sống ngoài hành tinh sau khi tìm thấy vi khuẩn trên thân tàu vũ trụ.
 
Vi khuẩn này không có mặt tại thời điểm phóng của ISS và do đó có thể đến từ bên ngoài không gian.

 

"Các vi khuẩn mà không có trong thời gian phóng mô-đun ISS đã được tìm thấy trên các miếng gạc", phi hành gia Nga và là thành viên của nhóm các nhà khoa học trên tàu vũ trụ - Anton Shkaplerov khẳng định.
 
Có nghĩa là, chúng đến từ đâu đó bên ngoài không gian và định cư bên ngoài trạm, ông nói với một hãng tin tức Nga.
 
Kỹ sư máy bay Shkaplerov sẽ đi chuyến thứ ba của mình tới ISS vào tháng 12 như một thành viên của phi hành đoàn Expedition 54. Ông tiết lộ rằng các nhà khoa học đã tìm ra vi khuẩn trong khi lấy các mẫu từ mặt ngoài của trạm trong một nhiệm vụ trước đó.
 
Chúng hiện đang được phân tích để tìm hiểu xem chúng có thực sự là trong tự nhiên bên ngoài trái đất không. Một số vi khuẩn có nguồn gốc từ Trái đất (đặc biệt là Madagascar) đã được biết đến có thể tồn tại trong môi trường không gian sau khi được thoát khỏi hành tinh của chúng ta bằng một hiện tượng được gọi là "nâng lên tầng điện ly".
 
Cosmanaut Shkaplerov nhấn mạnh rằng các vi khuẩn tìm thấy trên trạm không nguy hiểm cho con người.
 
Theo Dân trí

.