Điều tra thủ phạm phá hoại hàng chục website lớn tại Việt Nam

09:10, 20/10/2014
.

Mỗi ngày Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VC Corp) và các đối tác thiệt hại khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng do sự cố hệ thống.

Chiều 20/10, ông Nguyễn Thế Tân - Phó Tổng Giám đốc VC Corp - cho biết: Công ty đã bị tấn công phá hoại bởi một nhóm người có chuyên môn.

Bắt đầu từ ngày 13/10, hàng chục website lớn tại Việt Nam gồm các báo mạng như: Dân trí, Người lao động, Vneconomy và trang tin điện tử như Kenh14, Soha News, VTV, CafeF, Muachung,... do VC Corp  vận hành và quản lý, không thể truy cập.

Ông Nguyễn Thế Tân cho biết: Hiện nay, tất cả các website do công ty vận hành đã hoạt động ổn định. Theo các dấu vết thu thập được, đã xác định đây là một cuộc tấn công vào Hệ thống dữ liệu của công ty.

Đối tượng tấn công không chỉ là một người mà là một nhóm người có chuyên môn cao. Hiện công tác điều tra vẫn được phía VCcorp phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành, thông tin sẽ được phía công ty cập nhật thêm khi có kết quả.

 


Ông Nguyễn Thế Tân cho biết: “Chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục, đồng thời tái cấu trúc toàn bộ hệ thống để tránh trường hợp hệ thống dữ liệu tập trung một điểm thì dễ bị ảnh hưởng rộng, cũng như tái cấu trúc các hệ thống về an toàn và tốc độ.

Chúng tôi đã đưa được hầu hết các website nội dung cũng như website thương mại điện tử hoạt động bình thường. Hệ thống đã chạy ổn định gần 2 ngày. Dữ liệu được bảo toàn”.

Theo các chuyên gia về bảo mật, cuộc tấn công vào VC Corp lần này là một cuộc tấn công quy mô lớn, có chủ đích và lực lượng tấn công rất chuyên nghiệp.

Những kẻ tấn công cũng rất liều lĩnh khi vẫn liên tục tấn công, ngay cả trong giai đoạn VC Corp cùng các công ty an ninh mạng đang phục hồi hệ thống và truy xuất dấu vết. Mỗi ngày VC Corp và các đối tác thiệt hại khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng do sự cố hệ thống.



Theo vov.vn


.