,
Cập nhật lúc 14:16, Thursday, 26/08/2010

Việt Nam xếp hạng 6 về môi trường Internet nguy hiểm


Hãng bảo mật Internet AVG đã công bố kết quả khảo sát hơn 100 triệu máy tính thuộc 144 quốc gia trên thế giới về tình trạng lây nhiễm virus và tấn công mã độc. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là quốc gia đứng thứ 6 trong số 10 nước có độ rủi ro truy cập Internet cao nhất trên thế giới.
 
Theo số liệu này, hầu như máy tính nối mạng Internet của quốc gia nào trên thế giới cũng gặp phải những nguy cơ bị mã độc tấn công, lây nhiễm virus với các mức độ khác nhau. Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ và Agiecbaigiăng là 4 quốc gia đối mặt nhiều nhất với các rủi ro trên mạng. 
 
 
Còn địa chỉ lướt web an toàn nhất trên thế giới là Nhật Bản và Đài Loan, trong khi đó, 7 trong 10 quốc gia an toàn nhất để lướt Internet lại thuộc về Châu Phi. Tuy nhiên, trong cùng một lục địa cũng có quốc gia phải đối mặt với rủi ro nhiều nhất những có khu vực lại có tỷ lệ ít nhất. Chẳng hạn như Nam Mỹ là địa chỉ an toàn nhất còn Bắc Mỹ lại nguy hiểm nhất. 
 
Theo như bảng số liệu AVG công bố thì các quốc gia được xếp theo tỷ lệ trung bình các cuộc tấn công trên mỗi người dùng ở 1 quốc gia. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu danh sách địa chỉ lướt web nguy hiểm nhất (10 người Internet thì có 1 người bị mã độc tấn công. Trong khi đó ở Nga, tỷ lệ này là 1/15, Mỹ là 1/24 và Agiecbaigiăng (1/39). Đây là các quốc gia có tỷ lệ người dùng gặp rủi ro khi lướt web nhiều nhất.
 
Đứng thứ 5 của danh sách này là Bănglađet (1/41) và đồng xếp hạng thứ 6-7 là Việt Nam và Lào. Hai quốc gia này có tỷ lệ người dùng bị tấn công là 1/42.
 
Nếu xét về Châu Lục thì Nam Mỹ có nguy cao nhất còn Bắc Mỹ lại an toàn nhất và Châu Phi là một trong 2 châu lục có độ an toàn về lướt web. Quốc gia ở Bắc Mỹ có nhiều rủi rỏ khi truy cập Internet nhất là Peru (1/131)
 
Trong khi đó các quốc gia ở Châu Phi lại là 7 trong 10 địa chỉ lướt web an toàn nhất. Điều này chứng tỏ một điều rằng, việc truy cập vào các trang web tải phần mềm bất hợp pháp hay chia sẻ các đường dẫn và tệp tin trên mạng sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm qua mạng Internet và trở thành nguồn phát tán mã độ cao nhất. Như vậy, các quốc gia có mức độ thâm nhập Internet càng lớn thì nguy cơ này lại càng cao. Chẳng hạn như Châu Phi có tỷ lệ người dùng Internet thấp nên tỷ lệ gặp rủi ro khi truy cập Internet thấp là điều đương nhiên.
 
Theo VnMedia
 
http://baoquangngai.com.vn/channel/2031/201008/Viet-Nam-xep-hang-6-ve-moi-truong-Internet-nguy-hiem-1956338/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,