Hơn 50,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Pháp vượt Nga trở thành tâm dịch lớn thứ 4 thế giới

08:11, 09/11/2020
.
 Đến sáng 9/11, thế giới đã ghi nhận hơn 50,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 1,26 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.
[links()] 
Pháp đã trở thành tâm dịch COVID-19 lớn thứ 4 thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. (Ảnh: AP)
Pháp đã trở thành tâm dịch COVID-19 lớn thứ 4 thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. (Ảnh: AP)
Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với hơn 10,2 triệu ca mắc và trên 243.600 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 75.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
 
Tại Ấn Độ, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, tổng số ca mắc COVID-19 là trên 8,5 trường hợp, bao gồm hơn 126.600 người thiệt mạng vì bệnh dịch này. Ngày 8/11, Ấn Độ báo cáo hơn 46.600 ca mắc COVID-19 mới.
 
Trong 24 giờ qua, Brazil chỉ ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, Brazil có trên 5,6 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 162.300 trường hợp không qua khỏi.
 
Tại châu Á, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Ngày 8/11, Philippines ghi nhận thêm hơn 2.400 ca mắc COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 19/10, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên gần 396.400 trường hợp, trong đó 7.359 bệnh nhân tử vong.
 
Iran cũng ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao chưa từng thấy. Theo Bộ Y tế Iran, nước này đã ghi nhận thêm 459 trường hợp không qua khỏi, đưa tổng số người tử vong tại nước này lên 38.291 bệnh nhân. Tổng số ca nhiễm tại nước này hiện là gần 682.500 trường hợp. Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, nhà chức trách Iran đã đóng cửa các trường học, thánh đường, cửa hàng và nhà hàng ở nhiều khu vực trên cả nước.
 
Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới hàng ngày đã tăng trở lại mức trên 100 ca trong bối cảnh xuất hiện các ổ nhiễm mới gây lo ngại khi mùa đông đang đến. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 8/11, nước này đã ghi nhận thêm 143 ca nhiễm mới, trong đó có 118 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên trên 27.400 người. Số ca nhiễm mới này tăng mạnh so với 89 trường hợp trong ngày 7/11, nhưng giảm nhẹ so với 145 bệnh nhân vào ngày 6/11. 
 
Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng lên 478 trường hợp. Hiện giới chức y tế Hàn Quốc vẫn cảnh giác về tình trạng bùng phát các ổ dịch lẻ tẻ tại những bệnh viện, nhà dưỡng lão và cơ sở có xu hướng dễ lây nhiễm khác.
 
Sau khi xác nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là cảnh vệ tiếp cận đoàn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó thăm, làm việc tại Campuchia từ ngày 3/11, Bộ Y tế Campuchia đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu đóng cửa các nhà hàng, quán karaoke, câu lạc bộ giải trí, rạp chiếu phim và bảo tàng trên cả nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cũng ra thông báo khẩn tạm ngừng hoạt động các cơ sở giáo dục công lập và tư thục ở thủ đô Phnom Penh và trung tâm tỉnh Kandal trong thời gian 2 tuần.
 
Tại châu Âu, Nga đã ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp có số ca nhiễm mới trên 20.000 trường hợp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm gần 20.500 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên trên 1,77 triệu trường hợp. Cũng trong 24 giờ qua, Nga có 286 ca tử vong, đưa tổng số trường hợp thiệt mạng do COVID-19 trên cả nước lên hơn 30.500 người.
 
Đáng chú ý, Pháp đã vượt Nga trở thành tâm dịch COVID-19 lớn thứ 4 thế giới với hơn 1,78 triệu người mắc và trên 40.400 trường hợp không qua khỏi. Ngày 8/11, Pháp đã ghi nhận thêm hơn 38.600 người nhiễm virus SARS-CoV-2. 
 
Trong khi đó, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa thông báo, nước này sẽ ban hành lệnh giới nghiêm tại nhiều địa phương từ ngày 9/11 nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19. Cụ thể, lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt từ 23h hôm trước đến 6h hôm sau và có hiệu lực tại 121 trong tổng số 308 tỉnh này của nước này, trong đó có thủ đô Lisbon và thành phố Porto. Ngoài ra, trong 2 tuần tới, người dân sẽ không được rời khỏi nhà từ 13h hôm trước đến 5h hôm sau vào hai ngày cuối tuần. Một số cửa hàng thương mại sẽ đóng cửa trong thời gian này.
 
Theo VTV.vn

.