Nga phô diễn vũ khí trong duyệt binh lớn mừng 75 năm Ngày Chiến thắng

04:06, 24/06/2020
.
Nhiều loại vũ khí mới được giới thiệu tại cuộc duyệt binh quy mô lớn mừng Ngày Chiến thắng ở Nga diễn ra hôm nay 24-6, sau khi bị hoãn 1 tháng rưỡi vì dịch COVID-19.
Các máy bay cường kích Su-25 biểu diễn, nhả khói màu quốc kỳ Nga - Ảnh: REUTERS
Các máy bay cường kích Su-25 biểu diễn, nhả khói màu quốc kỳ Nga - Ảnh: REUTERS
Lúc 14h chiều nay giờ Việt Nam (24-6), Nga đã chính thức tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1945 - 2020), với sự tham gia của gần 15.000 quân nhân, 225 khí tài cơ giới và 75 máy bay, theo Đài RT.
 
Lễ duyệt binh dự kiến kết thúc bằng phần diễu hành trên không của 75 máy bay, tượng trưng cho 75 năm Ngày Chiến thắng.
 
Tham gia lễ duyệt binh năm nay còn có các đội nghi lễ từ nhiều nước gồm các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG, các quốc gia thành viên cũ của Liên Xô) và 4 quốc gia khác là Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ và Serbia.

 

Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24 của Nga xuất hiện trên Quảng trường Đỏ ngày 24-6 - Ảnh: AFP
Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24 của Nga xuất hiện trên Quảng trường Đỏ ngày 24-6 - Ảnh: AFP

 

Các dàn phóng rốc két đa nòng TOS-1A của Nga - Ảnh: REUTERS
Các dàn phóng rốc két đa nòng TOS-1A của Nga - Ảnh: REUTERS

 

Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K bay qua Quảng trường Đỏ và Điện Kremlin - Ảnh: AFP
Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K bay qua Quảng trường Đỏ và Điện Kremlin - Ảnh: AFP

 

Các trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bay theo đội hình qua Quảng trường Đỏ - Ảnh: REUTERS
Các trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bay theo đội hình qua Quảng trường Đỏ - Ảnh: REUTERS

 

Các tiêm kích Sukhoi Su-35S, Su-34 và Su-30SM trong lễ duyệt binh ngày 24-6 - Ảnh: AFP
Các tiêm kích Sukhoi Su-35S, Su-34 và Su-30SM trong lễ duyệt binh ngày 24-6 - Ảnh: AFP
Theo trang Indian Express, cuộc duyệt binh sẽ kéo dài khoảng 90 phút. Tại Matxcơva, sẽ có 14.000 quân nhân diễu hành qua quảng trường Đỏ.
 
Trong khi đó, sẽ có hơn 50.000 quân nhân diễu hành tại các thành phố khác của Nga khi các cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng được tổ chức tại những thành phố được phong danh hiệu Anh hùng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại như Sevastopol, Kerch, Murmansk.
 
Nhiều loại vũ khí mới cũng được giới thiệu tại cuộc duyệt binh quy mô lớn này. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu: "Người xem sẽ có thể chứng kiến hơn 20 mẫu thiết bị quân sự mới nhất, gồm máy bay Su-57 và MiG-31K".

 

Các xe tăng T-34 từ thời Thế chiến 2 di chuyển qua Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh - Ảnh: AFP
Các xe tăng T-34 từ thời Thế chiến 2 di chuyển qua Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh - Ảnh: AFP

 

Những chiếc xe tăng T-34 huyền thoại từng được dùng trong Thế chiến 2 - Ảnh: AFP
Những chiếc xe tăng T-34 huyền thoại từng được dùng trong Thế chiến 2 - Ảnh: AFP
Theo Washington Post, trong bài phát biểu mở màn lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng châu Âu có được sự tự do là nhờ những người lính Liên Xô đã hi sinh mạng sống trong chiến tranh.
 
"Họ đã bảo vệ các vùng đất, giải phóng các quốc gia châu Âu khỏi những kẻ xâm lược, cứu những người dân Đức khỏi chủ nghĩa quốc xã và hệ tư tưởng của nó. Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì có thể xảy ra với thế giới nếu Hồng quân không chặn đứng chủ nghĩa phát xít", Tổng thống Putin nói. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mở màn lễ duyệt binh ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mở màn lễ duyệt binh ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS
Cuộc duyệt binh năm nay đặc biệt với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì trong vòng một tuần tiếp theo, Nga sẽ tổ chức bỏ phiếu về đề xuất sửa đổi hiến pháp nước Nga, mà được dự đoán sẽ mở đường để ông Putin tiếp tục nắm giữ quyền lực sau năm 2024 khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc.
 
Các năm trước, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được tổ chức vào ngày 9-5 hằng năm. Tuy nhiên, sự kiện năm nay phải lùi tới ngày 24-6 do đại dịch COVID-19.
 
Về lý thuyết, các cuộc tụ tập đông người vẫn còn bị cấm tại Matxcơva, trong bối cảnh Nga đã ghi nhận 599.705 ca bệnh COVID-19 tính đến sáng 24-6, cao thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil.
 
Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin đã thúc giục người dân ở lại trong nhà và xem cuộc duyệt binh qua truyền hình.
 
Các cựu binh được mời dự cuộc duyệt binh được bố trí ngồi xa nhau để giữ giãn cách xã hội. Tất cả những người được mời dự sự kiện năm nay đã được yêu cầu trải qua xét nghiệm COVID-19, theo Đài BBC. 
Quang cảnh tại quảng trường Đỏ ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS
Quang cảnh tại quảng trường Đỏ ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS
 
 
 
Theo BÌNH AN/Tuổi Trẻ Online
 
 
 

.