Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ "chiến tranh toàn diện" với Nga

09:11, 28/11/2018
.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 27/11 cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân của Kiev cùng với 24 thủy thủ ở eo biển Kerch cuối tuần qua.


 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Reuters)


Theo AFP, trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia ngày 27/11, Tổng thống Ukraine Poroshenko nói: "Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ đây là một trò hài. Ukraine đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga".

Nhà lãnh đạo Ukraine dẫn báo cáo tình báo nói rằng, một số đơn vị quân đội của Nga triển khai dọc biên giới giữa Nga và Ukraine đã tăng đáng kể, trong khi số xe tăng Nga đã tăng gấp 3. Tuy nhiên, ông Poroshenko không nêu cụ thể thời gian Nga tăng cường lực lượng quân sự.

Bình luận trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng an ninh Nga bắt giữ 3 tàu hải quân và 24 thủy thủ Ukraine. Moscow cáo buộc các tàu của Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga ở eo biển Kerch, trên Biển Đen sáng 25/11 và coi đây là hành động “khiêu khích”.

Hôm qua 27/11, một tòa án ở Simferopol, thuộc bán đảo Crimea đã ra lệnh giam giữ 12 trong số 24 thủy thủ Ukraine trong vòng 2 tháng để phục vụ quá trình xét xử. 3 thủy thủ bị thương cũng chính thức bị giam giữ 2 tháng. Số còn lại sẽ ra tòa trong ngày hôm nay.

Quyết định giam giữ được đưa ra bất chấp Ukraine và các đồng minh phương Tây kêu gọi Nga lập tức thả các tàu và thủy thủ và các bên cần kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Vụ việc được cho là sẽ khiến quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng hơn nữa sau khi mối quan hệ này đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga nhận sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ năm 2014. Quốc hội Ukraine ngày 26/11 đã thông qua lệnh thiết quân luật trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay 28/11 - một động thái buộc Moscow phải bày tỏ quan ngại.
 

Theo Minh Phương/Dân Trí

 


.