Máy bay rơi trúng đám đông, nhiều người chết

08:10, 15/10/2018
.

Một chiếc máy bay bị rơi ở miền Trung nước Đức hôm 14-10, giết chết hai phụ nữ và một cậu bé.

Hãng tin Reuters cho biết máy bay gặp nạn là chiếc Cessna một động cơ loại nhỏ. Nó rơi trúng đám đông ở sân bay trên núi Wasserkuppe, gần thị trấn Fulda, bang Hesse – Đức vào 15 giờ 45 phút ngày 14-10 (giờ địa phương).

Chiếc máy bay lúc đó cố gắng bay lên sau khi hạ cánh thất bại và đâm xuyên qua hàng rào sân bay vào một con đường.

Theo cổng tin tức Osthessen News, có vẻ như đã xảy ra sự cố trong quá trình hạ cánh nên phi công tìm cách cất cánh một lần nữa nhưng bị mất quyền kiểm soát máy bay.
 

Máy bay gặp nạn là chiếc Cessna một động cơ loại nhỏ. Ảnh: EPA
Máy bay gặp nạn là chiếc Cessna một động cơ loại nhỏ. Ảnh: EPA


Cảnh sát xác nhận có 5 người bị thương, bao gồm cả 4 người trên máy bay. Trang Express đưa tin có đến 8 người bị thương. Trong khi đó, danh tính của 3 người thiệt mạng – gồm hai phụ nữ và một cậu bé (khoảng 10 tuổi) – đang được xác định.

Phi công máy bay, 56 tuổi, cùng 3 hành khách được đưa tới bệnh viện với những vết thương nhẹ. Một nhân chứng khác cũng bị sốc nặng sau vụ tai nạn.

Chiếc Cessna nói trên được cho là sở hữu của tư nhân. Bộ trưởng Nội vụ Đức Peter Beuth nói rằng ông đã nhận được thông tin về vụ tai nạn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng khẩn cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết được đánh giá là khá thuận lợi. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân sự việc.

Núi Wasserkuppe là đỉnh núi cao nhất của dãy Rhön, cũng là nơi máy bay hạng nhẹ và tàu lượn ghé thăm thường xuyên.

Theo Phạm Nghĩa/NLĐO

 


.