Hàn Quốc đối phó MERS

01:09, 10/09/2018
.

Ngày 9-9, Chính phủ Hàn Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tìm giải pháp đối phó với dịch bệnh MERS ngay sau khi nhận báo cáo về việc phát hiện bệnh nhân nhiễm MERS.
 

Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sử lây lan của virus MERS tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul. Ảnh: Yonhap.
Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sử lây lan của virus MERS tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul. Ảnh: Yonhap.


Theo hãng thông tấn Yonhap, Thủ tướng Lee Nak-yon đã ra chỉ thị khẩn cấp  “Cần phải tiến hành cuộc điều tra dịch tễ học một cách khẩn trương và triệt để, ngăn chặn ngay từ đầu không để MERS lan rộng”.

Ngày 8-9, một bệnh nhân (61 tuổi) được phát hiện nhiễm virus Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV - là bệnh nhiễm trùng phổi do virus coronavirus gây ra) sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait.

Người đàn ông này đã đến Bệnh viện Samsung khám và điều trị với các triệu chứng sốt, họng nhiều đờm, trước khi được điều trị tại Bệnh viện Đại học Seoul. Đây là ca bệnh MERS-CoV đầu tiên tại Hàn Quốc từ tháng 7-2015 sau đợt dịch bùng phát tại nước này, khiến 38 người thiệt mạng.


 

Theo KHÁNH HƯNG/SGGPO

 


.