Những tình huống bất ngờ tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều

12:04, 28/04/2018
.

 


Khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiến tới Nhà Hòa bình bên trong làng đình chiến Panmunjeom để tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều, cả thế giới đã được chứng kiến 3 tình huống không ngờ.

Đó là khi Tổng thống Moon bước chân qua Đường Ranh giới quân sự (MDL) sang Triều Tiên, các quan chức quân đội Triều Tiên chào ông Moon và việc hai nhà lãnh đạo cùng các quan chức khác chụp ảnh lưu niệm có hình ảnh tòa nhà Panmungak của Triều Tiên ở phía sau, Korea Herald cho hay.

 

 
 

 

Ông Moon Jae In đã chào đón ông Kim Jong Un vào lúc 9h29 sáng 27/4 tại MDL, đường phân chia khu vực phi quân sự. Ông Kim và ông Moon đã bắt tay, mỉm cười, trò chuyện và cùng chụp ảnh ở phía nam của đường ranh giới. Tình huống không ngờ đã diễn ra khi hai nhà lãnh đạo sau đó lại cùng nhau bước qua đường ranh giới sang phía bắc theo đề nghị của ông Kim. Họ đã quay mặt vào nhau, nắm tay và chụp ảnh trong khoảng 10 giây.

 
Một khoảnh khắc không ngờ khác là khi ông Ri Myong Su –Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên và ông Pak Yong Sik – Tư lệnh các lực lượng vũ trang Triều Tiên chào ông Moon theo phong cách quân đội. Trong khi ông Jeong Kyeong Doo –  Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
 
Phiên chụp ảnh lưu niệm cũng là một tình huống ngoài dự kiến. Tổng thống Moon đã yêu cầu phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc cùng chụp một bức ảnh trước khi họ được một đội danh dự hộ tống tới Nhà Hòa bình, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
 
 

Theo VietNamNet


.