Pháp bầu lại một nửa số ghế tại Thượng viện

08:09, 25/09/2017
.

Ngày 24-9, Hãng tin AP cho biết, các đại cử tri Pháp đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu lại khoảng một nửa số ghế trong Thượng viện. 76.359 đại cử tri có quyền tham gia cuộc bầu cử để chọn ra 171 trên 348 ghế thượng nghị sĩ trong số 1.996 ứng cử viên.

 

 
Cuộc bầu cử được giới chuyên môn đánh giá là một thử thách với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi phải có đủ số thượng nghị sĩ của đảng mình (LREM) hoặc liên minh (tức là có thêm khoảng 50 ghế) để giành đa số ủng hộ trong Nghị viện. Đây là điều kiện tiên quyết để các chương trình cải cách của Điện Elysee được thông qua nhanh chóng. 
 
Tuy nhiên, theo ông Francois Patriat, Chủ tịch nhóm Thượng nghĩ sĩ đảng LREM, đảng này chỉ hy vọng sẽ có thêm khoảng 29 ghế.
 
Nguyễn Hoàng/Hà Nội mới

.