14 tuổi đã trở thành giảng viên đại học

10:03, 23/03/2017
.

Yasha Asley, 14 tuổi, được Đại học Leicester, Vương quốc Anh, nhận làm giảng viên và cậu bé là giảng viên nhỏ tuổi nhất trường từ trước đến nay.

  
Cậu bắt đầu phỏng vấn cho công việc này từ khi 13 tuổi và cậu bé thần đồng này đã đánh bật các ứng cử viên lớn tuổi hơn.
 

Đại học Leicester tuyển cậu bé thần đồng Yasha  làm giảng viên.
Đại học Leicester tuyển cậu bé thần đồng Yasha làm giảng viên.


Công việc của Yasha là giúp đỡ các sinh viên gặp khó khăn khi giải toán. Nhà trường đã nộp đơn lên hội đồng thành phố để xin phép đặc biệt vì Yasha còn quá nhỏ tuổi.

"Tôi đang có những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời mình. Tôi yêu thích việc đến trường, yêu thích công việc giúp đỡ những sinh viên khác. Tôi cũng không phải mặc đồng phục nữa, thật tuyệt", Yasha nói.

Yasha có khả năng “tính toán như máy tính”. Cậu bé đang học năm cuối đại học và có kế hoạch học tiếp lên tiến sĩ.

Sau 6 năm học tiểu học, Yasha được tuyển thẳng vào đại học năm 2014, khi mới 12 tuổi.

Cậu bé là người đầu tiên trên thế giới đạt điểm A môn toán với số điểm 100 và 99 khi 8 tuổi.

Khi nói về thành công của mình, cậu chia sẻ: "Tôi yêu thích toán học vì đây là môn khoa học chính xác. Đó cũng là môn khoa học duy nhất bạn có thể chứng minh điều bạn nói là đúng”.

Cậu bé đang ở với cha mình, ông Moussa Asley ở thành phố Leicester.

Ông bày tỏ  niềm tự hào về Yasha: “Yasha có thể hiểu và giải quyết vấn đề rất rõ ràng. Đây là công việc hoàn hảo với thằng bé”./.

Theo Vân Anh/ VOV.VN

 


.