Rơi trực thăng quân đội Thụy Sỹ, 2 phi công tử nạn

09:09, 29/09/2016
.

Ngày 28/9, một chiếc trực thăng Super Puma của quân đội Thụy Sỹ đã bất ngờ rơi xuống dãy núi Alps, khiến 2 phi công thiệt mạng và một thành viên phi hành đoàn bị thương.

Thông tin này đã được Tư lệnh Không quân Thụy Sỹ Aldo Schellenberg xác nhận. Ông Schellenberg cho biết, vụ rơi trực thăng xảy ra tại khu vực miền trung Gothard, thuộc khu vực hợp tác an ninh châu Âu.

4 sỹ quan người Pháp và một số thành viên Thụy Sỹ hộ tống đoàn đã may mắn rời khỏi chiếc trực thăng này chỉ ít phút trước khi nó cất cánh. Thành viên phi hành đoàn bị thương đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu và đã có thể nói chuyện được.
 

Bản đồ khu vực rơi trực thăng.
Bản đồ khu vực rơi trực thăng.


Theo ông Schellenberg, Thụy Sỹ đã mở một cuộc điều tra quân sự về vụ rơi trực thăng. Toàn bộ các chuyến bay của mẫu trực thăng Super Puma đều tạm ngừng để kiểm tra.

Ngày 30/3/2011, một chiếc trực thăng Super Puma cũng rơi gần khu vực Uri, khiến 3 người bị thương. Trong tháng trước, một phi công lái máy bay chiến đấu của Thụy Sỹ cũng thiệt mạng khi chiến đấu cơ F/A-18C rơi ở Susten Pass.

Theo Hồng Anh/Hà Nội Mới Online

 


.