Đánh bom xe tự sát tại Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kyrgyzstan

02:08, 30/08/2016
.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn một quan chức an ninh cấp cao Kyrgyzstan cho biết, vụ nổ ở trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek sáng nay 30-8 là một vụ đánh bom xe tự sát.

Quan chức này cho biết, kẻ tấn công lao chiếc xe hơi vào cổng Đại sứ quán và kích nổ làm bị thương 3 người chưa xác định danh tính và quốc tịch.

Trong khi đó, TASS dẫn nguồn tin cảnh sát Kyrgyzstan cho biết, một người chết và 2 người bị thương sau vụ nổ sáng nay tại cổng Đại sứ quán Trung Quốc.

Kẻ tấn công chết ngay trong xe trong khi cổng và hàng rào sứ quán bị hư hại.
 

Cổng Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan sau vụ đánh bom ngày 30-8-2016. Ảnh: CCTV News
Cổng Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan sau vụ đánh bom ngày 30-8-2016. Ảnh: CCTV News


Báo cáo ban đầu cho biết, 2 bảo vệ tại Đại sứ quán đã bị thương.

Cảnh sát Kyrgyzstan lập tức đến hiện trường điều tra vụ việc.

Truyền hình CCTV đưa tin kẻ tấn công Đại sứ quán đã chết.

Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng KyrgyzstanZhenish Razakov cho biết kẻ đánh bom tự sát đã đâm xe vào cổng Đại sứ quán và kích nổ bom. Kẻ đánh bom chết tại chỗ và 3 nhân viên Đại sứ quán, đều là người Kyrgyzstan, bị thương.
 

Theo THIỆN NGUYỄN/SGGPO


 


.