Đóng băng trong -40 độ C, dân Siberia kêu cứu

02:01, 30/01/2015
.

Cư dân thành phố Dudinka (Siberia) đang cầu cứu giúp đỡ sau khi thời tiết lạnh giá tiếp tục "đóng băng" thành phố. Hiện nhiệt độ trung bình nơi đây xuống dưới -40 độ C.

Theo RT ngày 29-1, hình ảnh thành phố bị đóng băng vừa tái xuất hiện trên mạng xã hội, cùng với yêu cầu giúp đỡ của người dân địa phương.

Từ giữa tháng 1, bão tuyết và gió mạnh đã làm đứt đường dây điện tại thành phố, cắt đứt nguồn cung cấp nước nóng cho 22.000 người dân. Dù chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nỗ lực khắc phục hậu quả, đến nay nhiều người dân vẫn chưa có điện và nước nóng để dùng.

Riêng tại Krasnoyarsk Krai, vùng lãnh thổ nằm giữa Siberia, nhiều nhà dân vẫn sống trong cảnh tuyệt vọng do không có điện.

 Băng đóng trắng xóa thành phố - Ảnh: Twitter/RT
Băng đóng trắng xóa thành phố - Ảnh: Twitter/RT

 

Một tuần sau bão tuyết, các cột băng khổng lồ vẫn có thể được nhìn thấy trên các tòa nhà - Ảnh: Twitter/RT
Một tuần sau bão tuyết, các cột băng khổng lồ vẫn có thể được nhìn thấy trên các tòa nhà - Ảnh: Twitter/RT

 

Xe ô tô "chôn chân" trong băng  - Ảnh: Twitter/RT
Xe ô tô "chôn chân" trong băng - Ảnh: Twitter/RT

 

Dudinka chìm trong một màu trắng lạnh lẽo dù bão tuyết đã tan - Ảnh: RT
Dudinka chìm trong một màu trắng lạnh lẽo dù bão tuyết đã tan - Ảnh: RT



Theo MINH AN/Tuổi Trẻ Online

 


.