Bay khí cầu qua Thái Bình Dương, phá kỷ lục thế giới

06:01, 31/01/2015
.

Hai phi công người Mỹ và Nga vừa phá kỷ lục thế giới khi bay khinh khí cầu qua Thái Bình Dương với chặng đường dài 8.467 km.

 

Ông Leonid Tiukhtyaev (trái) và Troy Bradley trước khi xuất phát - Ảnh: The Japan Times
Ông Leonid Tiukhtyaev (trái) và Troy Bradley trước khi xuất phát - Ảnh: The Japan Times


Theo BBC ngày 30-1, ông Troy Bradley (người Mỹ) và Leonid Tiukhtyaev (người Nga) bắt đầu chuyến bay của mình hôm 25-1 vừa qua từ Saga, Nhật Bản trên khinh khí cầu mang tên "Two Eagles".

Đến cuối ngày 29-1, hai ông đã bay được chặng đường dài 8.467 km, vượt kỷ lục trước đó là 8.381 km.

Dự kiến họ sẽ đáp xuống Mexico vào ngày mai 31-1. Theo lịch trình ban đầu, họ sẽ đáp xuống Canada hoặc Mỹ, tuy nhiên thời tiết xấu đã buộc họ chuyển hướng tới Mexico.

Hai phi công cũng hi vọng sẽ lập kỷ lục bay trên khinh khí cầu trong thời gian lâu nhất, với khoảng thời gian dự kiến là 138 giờ 45 phút.

Kỷ lục bay trên khí cầu lâu nhất hiện thuộc về nhóm 3 phi công thực hiện chuyến bay khinh khí cầu xuyên Đại Tây Dương đầu tiên hồi năm 1978 trong thời gian 137 giờ 5 phút 50 giây.

Khinh khí cầu "Two Eagles" được thiết kế có thể bay trên cao trong 10 ngày. Nó được trang bị màn hình và các công cụ khác giúp theo dõi lộ trình và báo cáo dữ liệu về trạm điều khiển ở mặt đất.

 Khí cầu Two Eagles được thiết kế có thể bay trong 10 ngày - Ảnh: Getty
Khí cầu Two Eagles được thiết kế có thể bay trong 10 ngày - Ảnh: Getty


Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online


 


.