Ngoại trưởng Mỹ thăm Đức, bàn thảo một loạt vấn đề quốc tế nóng

08:10, 23/10/2014
.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Đức cũng được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh sau những căng thẳng vì việc nghe lén của NSA.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc 2 ngày tại Đức, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22/10 có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Thủ đô Berlin, nhằm thảo luận với Thủ tướng Đức cùng các quan chức cấp cao nước này về một loạt chủ đề nóng đang là tâm điểm chú ý của cả thế giới.
 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh: lanoticia.hn)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh: lanoticia.hn)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ca ngợi vai trò hàng đầu của Đức trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay, từ đối phó với đại dịch Ebola, cho tới đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine hay cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, ông Kerry cũng nhấn mạnh, Mỹ và Đức cần đẩy mạnh mối quan hệ song phương nhằm cùng nhau giải quyết các vấn đề về kinh tế và hy vọng Hiệp ước Đối tác đầu tư thương mại xuyên Đại Tây Dương sẽ sớm được hoàn thành.

Ông Kerry cho biết: “Tổng thống Obama, chính quyền của chúng tôi, cũng như người dân Mỹ tôn trọng vai trò lãnh đạo của các bạn, đánh giá cao những gì mà Đức đang làm đối với từng vấn đề đơn lẻ nhưng cực kỳ quan trọng ở thời điểm hiện nay”.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng khen ngợi việc Đức luôn đi đầu trong các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, hay hỗ trợ tích cực trong việc đối phó với dịch bệnh chết người Ebola cả về tài chính, nhân lực, chuyên gia, phương tiện... Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Đức luôn là đối tác của Mỹ trong giải quyết những thách thức lớn hiện nay trên thế giới.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảm ơn sự hợp tác tích cực của Mỹ, đồng thời khẳng định các cuộc xung đột trên thế giới chỉ có thể giải quyết trên cơ sở cùng hợp tác chặt chẽ giữa các nước. Nhấn mạnh tới sự cần thiết tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Đức, bà Merkel nói: “Chúng ta sẽ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế. Rất nhiều vấn đề trong năm 2014 này, rất nhiều vấn đề mang tính thách thức. Và thật tốt để chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang hành động trong mối quan hệ đối tác thân thiện cùng với Mỹ. Và tôi nghĩ rằng, chỉ hợp tác cùng nhau, chúng ta mới có thể giải quyết xung đột trên thế giới. Đó sẽ là điểm khởi đầu của chúng ta”.

Chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Mỹ đến Đức cũng được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh sau những căng thẳng liên quan các hoạt động nghe lén và do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tại Đức, hiện Mỹ và Đức đang nỗ lực xích lại gần nhau hơn trong việc giải quyết hàng loạt những vấn đề quan tâm chung của quốc tế, từ đó tạo nền tảng chung để hai bên vượt qua những bất đồng hiện tại, hướng tới những mối quan hệ tốt đẹp hơn trong tương lai./.

Theo Phương Anh/VOV

 


.