,
Cập nhật lúc 14:21, Saturday, 21/08/2010
Úc bắt đầu tổng tuyển cử liên bang
Sáng nay, 21 - 8, cử tri Úc bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Quốc hội liên bang lần thứ 43 trong bối cảnh Công Đảng cầm quyền và liên minh Tự do - Quốc gia đối lập cạnh tranh quyết liệt.
![]() |
| Sách về hai ứng viên hàng đầu được bày bán ở sân bay Sydney (THX). |
Hơn 14 triệu cử tri Úc sẽ bỏ phiếu để bầu toàn bộ 150 ghế tại Hạ viện và một nửa số ghế tại Thượng viện (40/76 ghế). Có 1.198 ứng viên đua tranh vào Hạ viện và Thượng viện lần này.
Các phòng bỏ phiếu, bắt đầu mở cửa từ 5h sáng 21 - 8 (giờ Hà Nội), được thiết lập tại 7.700 khu vực thuộc sáu tiểu bang và hai vùng lãnh thổ. Hơn 70.000 nhân viên đã được điều động để giám sát quy trình bầu cử.
Theo Hãng tin AAP của Úc, tổng tuyển cử năm nay được xem là cuộc đua tranh quyết liệt và sít sao nhất giữa các đảng phái lớn trong vòng nhiều thập kỷ qua do tỷ lệ ủng hộ dành cho hai phe chỉ chênh nhau vài phần trăm.
Kết quả thăm dò dư luận được công bố sáng nay cho thấy, Công Đảng do đương kim Thủ tướng Julia Gillard dẫn dắt giành được tỷ lệ ủng hộ 50,2%, trong khi liên minh Tự do - Quốc gia, do ông Tony Abbott dẫn dắt, giành tỷ lệ ủng hộ 49,8%.
Theo luật Úc, việc đi bầu cử là nghĩa vụ bắt buộc và những ai không tham gia bỏ phiếu có thể bị phạt tiền. Đảng nào chiếm được 76 ghế ở Hạ viện trở lên sẽ đứng ra thành lập Chính phủ mới và người lãnh đạo của đảng đó sẽ trở thành Thủ tướng với nhiệm kỳ 3 năm.
Nếu không chính đảng nào hội đủ số ghế cần thiết để lập chính phủ mới, bầu cử Úc có thể kết thúc với một “Quốc hội treo”, khiến quá trình hoạch định chính sách trở nên phức tạp.
Theo TPO
http://baoquangngai.com.vn/channel/2030/201008/uc-bat-dau-tong-tuyen-cu-lien-bang-1955710/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
Khôi phục Ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười(29/04/2009)
Cần nâng cao hơn nữa ý thức và kiến thức về PCCC(23/04/2009)
Kinh tế Nhật Bản “thoát” suy thoái?(20/08/2009)
Thái Lan hủy Hội nghị Liên hợp quốc - ASEAN(19/08/2009)
,
,
,
,





