Hoãn bốc thăm AFF Cup 2020

07:08, 05/08/2021
.
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo hoãn bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020.
[links()]
Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra ở Singapore vào ngày 10/8. Tuy nhiên, do diễn biến của đại dịch COVID-19 tại quốc gia này, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á quyết định hoãn bốc thăm, chưa định ngày tổ chức bù. 
Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup.
Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup.
“Chúng tôi hiểu rằng điều này là cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng. AFF tin rằng việc tổ chức lễ bốc thăm giải đấu có thể tiếp tục diễn ra tại Singapore trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi của các đối tác”, Chủ tịch AFF Khiev Sameth chia sẻ.
 
AFF Cup 2020 dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay, với trận chung kết diễn ra vào ngày 1/1/2022. Giải đấu bị lùi lại một năm so với kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở các quốc gia Đông Nam Á.
 
AFF Cup 2020 vẫn áp dụng thể thức như giải đấu năm 2018. Có 10 đội tuyển tham dự được chia làm 2 bảng, mỗi đội được thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Vòng loại trực tiếp và trận chung kết áp dụng thể thức 2 lượt, có luật bàn thắng sân khách.
 
Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup 2020 và được xếp ở nhóm hạt giống số một cùng Thái Lan. Điều này có nghĩa là 2 đội tuyển sẽ không nằm cùng bảng với nhau.
 
Hiện tại, AFF Cup 2020 còn một suất tham dự chưa được xác định. Đội cuối cùng được góp mặt ở giải vô địch Đông Nam Á là đội thắng trong cặp đấu giữa Timor Leste và Brunei.
 
Theo Minh Ngọc/VTC.vn
 
 

.