Hoàng Anh Gia Lai lội ngược dòng trong trận giao hữu với đội hạng nhất Công An Nhân Dân

08:03, 04/03/2021
.
Chuẩn bị cho V-League 2021 sẽ khởi tranh trở lại vào tuần sau, Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu giao hữu và thắng đội hạng nhất Công An Nhân Dân 5-2 vào chiều 3-3 trên sân Pleiku.
[links()]
Với mục đích thử nghiệm, tìm hiểu năng lực chuyên môn của toàn đội, HLV Kiatisak đưa ra đội hình xuất phát với 8 cầu thủ thường ngồi ghế dự bị (Văn Trường - thủ môn, Đức Lễ, Đức Lương, Việt Hưng, Ngọc Quang, Quang Nho, Đông Triều, Steven Đặng), chỉ sử dụng trung vệ Văn Việt và hai gương mặt quen thuộc trên hàng tấn công là Brandao - Văn Toàn. 
Tiền đạo Văn Toàn (phải) đã “nổ súng” trong trận đá giao hữu với Công An Nhân Dân - Ảnh: ANH HỒNG
Tiền đạo Văn Toàn (phải) đã “nổ súng” trong trận đá giao hữu với Công An Nhân Dân - Ảnh: ANH HỒNG
Thi đấu với đội bóng hạng dưới nhưng thầy trò HLV Kiatisak đã gặp không ít khó khăn ở hiệp 1 (đá 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút). Sau lúc sớm có bàn mở tỉ số vào đầu trận do công của Triệu Việt Hưng với pha chuyền bóng như dọn cỗ của Brandao, hàng tiền vệ và hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai đã mất sự kết dính trong việc tổ chức tấn công và phòng ngự.
 
Sự hớ hênh ấy đã bị trừng phạt với hai bàn thắng vào giữa hiệp 1 của Hoàng Nam, rồi Minh Bình bên phía Công An Nhân Dân. Mới hội quân từ sau Tết âm lịch với sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Phạm Công Lộc (đến từ Đồng Tháp), thế nhưng đội khách lại chơi khá gắn kết giữa ba tuyến.
 
Đơn giản chỉ vì họ có tới 11 cầu thủ từng ăn tập, sinh hoạt với nhau từ nhiều năm qua trong màu áo năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai và Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG. Đây là nhóm cầu thủ trẻ, được đội bóng phố núi chi viện cho Công An Nhân Dân tham dự Giải hạng nhất 2021 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 3 này.
 
Mọi chuyện đã khác đi trong hiệp 2 và 3 khi các danh thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Memovic, Kim Dong Su, Minh Vương… lần lượt được tung vào sân. Lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai dần khởi sắc, nhịp nhàng hơn trong tấn công lẫn đánh chặn từ xa.
 
Nhỉnh hơn đội khách về mọi mặt, Hoàng Anh Gia Lai không chỉ nắm thế chủ động hoàn toàn mà còn tung ra nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Brandao - Văn Toàn rồi Xuân Trường thay nhau khi bàn, giúp đội nhà dẫn ngược lại 4-2. Gần cuối trận, Minh Vương ấn định chiến thắng chung cuộc 5-2 cho đội chủ nhà.
 
Theo ANH TIẾN/Tuổi Trẻ Online
 
 

.