HAGL ngược dòng thắng SLNA trên sân nhà

08:01, 22/01/2021
.
Được chơi trên sân nhà và với lợi thế hơn người, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có màn ngược dòng thắng ngoạn mục Sông Lam Nghệ An (SLNA) với tỉ số 2-1 ở vòng 2 V-League 2021 chiều 22-1.
[links()]
SLNA có một thế trận cởi mở và thi đấu rất tự tin trong chuyến làm khách đến sân Pleiku chạm trán HAGL. Thầy trò HLV Ngô Quang Trường thậm chí có bàn mở tỉ số từ khá sớm do công của ngoại binh Felipe Dos Santos (phút 16) nhưng sự non kém về kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ trẻ khiến đội bóng sông Lam phải chơi trong thế thiếu người, khi hậu vệ Thái Bá Sang thiếu kiềm chế và phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Ngô Duy Lân ở phút 36.
 
Thi đấu thiếu người song SLNA vẫn kiên cường chống trả các đợt tấn công kém sắc đến từ đội chủ sân Pleiku. Tuyến giữa HAGL với sự góp mặt của bộ đôi tiền vệ Xuân Trường và Minh Vương chưa phát động tấn công tốt. Dù xuất phát với đội hình rất mạnh và đầy đủ nhân tố chủ chốt nhưng đoàn quân của bầu Đức vẫn không có những mảng miếng tấn công hiệu quả dù chơi hơn người trong gần 60 phút còn lại của trận đấu. 
Văn Toàn tiếp tục tỏa sáng giúp đội bóng phố núi có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2021.
Văn Toàn tiếp tục tỏa sáng giúp đội bóng phố núi có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2021.
Sau thời gian nghỉ giải lao, HLV Kiatisuk Senamuang đã điều chỉnh đấu pháp, đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công mạnh mẽ biên trái, nơi có sự hiện diện của ngoại binh người Brazil Brandao Dos Santos. Hai tình huống dốc biên và tạt bóng từ cánh trái của Brandao đã mang về hai bàn thắng quý giá cho HAGL. Minh Vương là người ghi bàn gỡ hòa ở phút 65 và Văn Toàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80 của trận đấu.
 
"HAGL đã thi đấu đầy cố gắng dù phải gặp áp lực khá lớn trên sân nhà. HLV Kiatisak đưa mục tiêu giành chiến thắng để tạo động lực cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Giành được 3 điểm trên sân nhà Pleiku giúp các cầu thủ HAGL thêm tự tin và mạnh mẽ hơn trong những trận cầu sắp tới" - Trần Minh Vương chia sẻ sau trận thắng SLNA.
 
Xét về thế trận, nếu không sớm thi đấu thiếu người, Phan Văn Đức và các đồng đội nhiều khả năng đã có điểm trên sân Pleiku. Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Thái Bá Sang là điểm nhấn quan trọng khiến thế trận xoay chuyển và điều đó mang về 3 điểm đầu tiên cho thầy trò HLV Kiatisuk tại V-League 2021 dù các cầu thủ HAGL vẫn chưa tìm lại được phong độ cao vốn có.
 
Sau khi thi đấu đầy quyết tâm và ghi bàn thắng mang về 3 điểm cho HAGL, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho biết: "Toàn đội đang cố gắng để đạt được phong độ tốt nhất và thật may mắn khi các ngoại binh mới đều cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với toàn đội bóng".
 
Theo Tường Phước/NLĐO
 

.