Tuyển Anh gặp 'sát thủ' Lewandowski, Pháp ở bảng 'khó nhất' vòng loại World Cup 2022

08:12, 08/12/2020
.
 Rạng sáng 8-12, FIFA đã bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đáng chú ý là tuyển Anh sẽ đụng độ Ba Lan của "sát thủ" đáng sợ nhất châu Âu hiện nay là Lewandowski. Còn Pháp rơi vào bảng khó nhất trong các "đại gia".
[links()] 
Tuyển Anh của Harry Kane sẽ rơi vào bảng đấu khá nhẹ, nhưng họ phải đụng mặt "sát thủ" Lewandowski - Ảnh: The Sun
Tuyển Anh của Harry Kane sẽ rơi vào bảng đấu khá nhẹ, nhưng họ phải đụng mặt "sát thủ" Lewandowski - Ảnh: The Sun
Có tổng cộng 55 đội ở châu Âu được chia thành 10 bảng đấu. Trong đó, 5 bảng đầu tiên (A, B, C, D, E) chỉ có 5 đội mỗi bảng và 5 bảng sau sẽ có 6 đội mỗi bảng. 
 
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm và đội nhất bảng sẽ giành vé trực tiếp góp mặt ở World Cup 2022 tại Qatar. Còn 10 đội nhì bảng sẽ góp mặt cùng ở vòng play-off để tranh 3 suất còn lại.
 
Dựa theo kết quả bốc thăm của FIFA, không có bảng đấu nào thật sự là "bảng tử thần". Chỉ có ĐKVĐ thế giới Pháp rơi vào bảng đấu được nhận định là "khó nhất". Cụ thể Pháp nằm ở bảng D với Ukraine, Phần Lan, Bosnia & Herzegovina và Kazakhstan.
 
Trong khi đó đội tuyển Anh nằm ở bảng I với Ba Lan, Hungary, Albania, Andorra, San Marino. Đối thủ đáng gờm nhất của "Sư tử" Anh là Ba Lan với sự xuất sắc của tiền đạo Lewandowski. 
 
Chân sút 32 tuổi này đang có phong độ "đỉnh" khi ghi 55 bàn trong 47 trận ra sân cho Bayern Munich mùa trước. Và ghi 15 bàn sau 15 trận ra sân mùa này.
 
Loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu khởi tranh từ ngày 24-3-2021 đến 29-3-2022.
 
Kết quả bốc thăm các bảng đấu còn lại
 
Bảng A: Bồ Đào Nha, Serbia, Ireland, Luxembourg, Azerbaijan
 
Bảng B: Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hi Lạp, Georgia, Kosovo
 
Bảng C: Ý, Thụy Sĩ, Northern Ireland, Bulgaria, Lithuania
 
Bảng E: Bỉ, Wales, CH Czech, Belarus, Estonia
 
Bảng F: Đan Mạch, Áo, Scotland, Israel, Faroe Islands, Moldova
 
Bảng G: Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Montenegro, Latvia, Gibraltar
 
Bảng H: Croatia, Slovakia, Slovenia, Nga, Cyprus, Malta
 
Bảng J: Đức, Romania, Iceland, North Macedonia, Liechtenstein, Armenia
 
Theo QUỐC THẮNG/Tuổi Trẻ Online
 
 

.