"Nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh phá kỷ lục SEA Games 30

08:11, 11/11/2020
.
Trong ngày đầu giải điền kinh vô địch quốc gia (VĐQG) 2020, "Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh đã có được tấm HCV chạy 100m, vượt qua cả thành tích mà cô đạt được ở SEA Games 30 tại Philippines năm ngoái.
[links()]
Sau một thời gian bị ảnh hưởng lịch trình bởi dịch Covid-19, Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2020 (VĐQG) đã khai mạc sáng nay với sự háo hức của hàng trăm VĐV đến từ các địa phương trên toàn quốc.
 
Giải là dịp để các địa phương cũng như đội tuyển quốc gia rà soát lực lượng để chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong tương lai như: các giải quốc tế lấy chuẩn Olympic hay SEA Games 31 vào cuối năm. Giải sẽ diễn ra từ 10-14/11/2020 tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và được mở cửa tự do đón khán giả. 
Tú Chinh lập kỷ lục cá nhân mới ở giải vô địch quốc gia điền kinh
Tú Chinh lập kỷ lục cá nhân mới ở giải vô địch quốc gia điền kinh
Trong sáng 10/11, sau lễ khai mạc trọng thể, giải đã diễn ra các nội dung thi đấu đầu tiên như: vòng loại 100m nam, nữ, nhảy sao, 7 môn phối hợp nam và đặc biệt là 3 nội dung chung kết: nhảy sào nam, 4x800m nam và 4x800m nữ.
 
Tại giải 2020, diễn ra với 24 nội dung cá nhân nam, 24 nội dung cá nhân nữ và các nội dung chạy tiếp sức.
 
Ở những nội dung đầu tiên, đội chạy tiếp sức nữ Nam Định với sự góp mặt của đương kim vô địch 800m nữ SEA Games 30 - Đinh Thị Bích, đã xuất sắc giành HCV với thời gian 8 phút 57 giây 00. Đội Hà Nội về nhì với thành tích 9 phút 09 giây 04 dù trong đội hình có cả HCB 800m nữ SEA Games 30 Khuất Phương Anh và cô gái vàng đội chạy tiếp sức 400m Nguyễn Thị Hằng. Đội giành HCĐ là Bình Định với thời gian 9 phút 23 giây 26.
 
Tại nội dung 4x400m tiếp sức nam, đội Hà Nội với lực lượng đồng đều đã giành HCV với thành tích 7 phút 46 giây 31, xếp trên Đồng Nai (7 phút 53 giây 62) và Hà Tĩnh (7 phút 53 giây 96).
 
Thanh Hoá đã khẳng định được thực lực của mình khi giành HCV đầu tiên ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m khi là đội về nhất với pha bứt tốc ở lượt chạy cuối cùng của VĐV Quách Công Lịch.
 
Đây là nội dung rất hấp dẫn và được chờ đợi nhất bởi có sự tham gia của 4 đoàn có thực lực khá tương đương nhau: CAND, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hoá. Sự đặc biệt của nội dung này không chỉ nằm ở tính chuyên môn mà còn vì đây là nội dung đề cao tính chiến thuật trong sự sắp xếp, bố trí con người tham gia ở các lượt chạy.
 
Ở nội dung nhảy sào nam, Bùi Văn Chung (Quân đội) và Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) đều vượt qua mức xà 4m60 nhưng VĐV Quân đội được xếp trên do thực hiện thành công trước. Giành HCĐ là Trần Bá Linh (Đà Nẵng) với thành tích 4m30.
 
Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên là nội dung 100m nam, nữ. Không làm khán giả thất vọng, ở nội dung 100m sở trường trước các ứng viên đầy tiềm năng khác như Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ hay Nguyễn Thị Oanh, Lê Tú Chinh vẫn tỏ ra vượt trội.
 
Cô về đích với thành tích ấn tượng 11 giây 43 để giành HCV. Thành tích này của Tú Chinh được đánh giá cao khi cô đã bỏ xa thành tích 11 giây 54 trước đó giúp mình giành HCV SEA Games và áp sát thành tích tốt nhất kỷ lục 11 giây 40 mà cô từng lập được tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018.
 
Ngay sau phần thi 100m của các nữ VĐV, các VĐV nam bước vào phần thi chung kết chạy 100m. Đạt thành tích 10 giây 58 dẫn đầu vòng loại, "hot boy" Ngần Ngọc Nghĩa tự tin bước vào chung kết 100m cùng các đối thủ như Trịnh Việt Tú, Ngô Thế Anh, Nguyễn Anh Bằng... Ngọc Nghĩa cán đích đầu tiên với thành tích 10 giây 40, qua đó phá luôn kỷ lục quốc gia do chính anh thiết lập vào năm 2018 (10 giây 47). Phá kỷ lục giải VĐQG, Ngọc Nghĩa cho biết đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp mà anh từng đạt được.
 
Theo An An/Dân Trí

.