Thua sốc Đan Mạch trên sân nhà, tuyển Anh mất ngôi đầu Nations League

08:10, 15/10/2020
.
Sai sót liên tiếp nơi hàng phòng ngự khiến tuyển Anh phải trả giá bằng thất bại đầu tiên từ đầu giải và đánh mất luôn ngôi đầu bảng 2 Nations League.
Ở lần chạm trán lượt đi cách đây hơn một tháng, Đan Mạch đã cầm chân tuyển Anh với tỉ số 0-0 trên sân Copenhagen, kết quả mà nhiều người cho rằng có phần may mắn với đội chủ nhà. Tuy nhiên, những đánh giá có phần hời hợt, võ đoán ấy nhanh chóng bị xua tan đi khi người ta chứng kiến màn trình diễn của đội bóng Bắc Âu ngay tại Wembley rạng sáng 15-10. 
Niềm vui chiến thắng trên sân Wembley của Đan Mạch
Niềm vui chiến thắng trên sân Wembley của Đan Mạch
Hoàn tất lượt đi với vị trí nhất bảng, tuyển Anh đặt mục tiêu phải giành trọn 3 điểm vẹn trong cuộc tiếp đón Đan Mạch để củng cố thứ hạng đồng thời tạo đà cho cuộc tăng tốc trước những lượt trận cuối cùng. Đó là lý do HLV Gareth Southgate quyết định sử dụng đội hình mạnh nhất, gồm cả việc tung mũi nhọn Harry Kane ra sân từ đầu bất chấp ý kiến phản đối từ CLB chủ quản Tottenham.
 
Tuy vậy, trước một Đan Mạch gồm rất nhiều hảo thủ đang chơi bóng khắp châu Âu, lại chủ động chơi tấn công nên khó khăn ngay lập tức tìm đến với chủ nhà Anh ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi nỗ lực triển khai các đường bóng hướng sang phần sân đối phương, hàng phòng ngự Tam sư lại bộc lộ những sai sót không thể bào chữa.
 
Bước ngoặt của trận đấu tệ hại này là việc trung vệ Harry Maguire nhận thẻ vàng thứ nhì ở phút 31 sau pha bóng truy cản từ giữa sân đối với Kasper Dolberg. Mất người quá sớm, hàng thủ chủ nhà lập tức rối loạn và chỉ 3 phút sau, Kyle Walker phạm lỗi với Delaney trong vòng cấm địa khiến tuyển Anh phải chịu quả phạt đền. Trên chấm đá phạt ở khoảng cách 11m, Christian Eriksen không bỏ qua cơ hội phá lưới thủ thành Jordan Pickford, mở tỉ số trận đấu.
 
Nỗ lực của tuyển Anh ở toàn bộ khoảng thời gian còn lại đều vô vọng trong tình cảnh chơi thiếu người trong khi Đan Mạch tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công, sẵn sàng bảo toàn lợi thế. Ngay cả khi HLV Gareth Southgate tung vào sân những quân bài chiến lược như Calvert-Lewin hay Jadon Sancho, thế trận vẫn không có được cải thiện.
 
Thua Đan Mạch 0-1 trên sân nhà, tuyển Anh bị đối thủ qua mặt dù đôi bên có cùng 7 điểm sau 4 lượt đấu. Không chỉ có vậy, ngôi đầu bảng do Tam sư nắm giữ từ đầu vòng loại đã chính thức rơi vào tay tuyển Bỉ, đội bóng đã giành chiến thắng 2-1 trước Iceland ở trận đấu cùng giờ để sở hữu 9 điểm.
 
Theo Đông Linh/NLĐO
 

.