Vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm, Liverpool tạo ra những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

10:06, 26/06/2020
.
Chỉ cần 31 vòng đấu để vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool đã tạo ra những dấu ấn đáng khâm phục và kính nể.
Chelsea giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở vòng 31 đã giúp Liverpool sớm giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh trước 7 vòng đấu. Lần cuối cùng Liverpool vô địch nước Anh đã diễn ra từ năm 1990, khi giải đấu này còn chưa đổi tên thành Ngoại hạng Anh (Premier League). Do đó, dù đây là danh hiệu vô địch nước Anh thứ 20 của Liverpool, nhưng nó chỉ được coi là lần đầu lên ngôi của đội bóng này tại giải Ngoại hạng. 
Liverpool chỉ cần 31 vòng đấu để vô địch Ngoại hạng Anh
Liverpool chỉ cần 31 vòng đấu để vô địch Ngoại hạng Anh
Không chỉ lên ngôi, Liverpool còn đi vào lịch sử với tư cách đội vô địch sớm nhất: 7 vòng. Kỷ lục trước đó thuộc về Man City (2017/18) và Man United (2000/01), với việc lên ngôi sớm 5 vòng.
 
Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này hoàn toàn xứng đáng với Liverpool khi "Lữ đoàn Đỏ" đã tạo ra mạch 44 trận bất bại và 23 trận thắng liên tiếp trên sân nhà Anfield kể từ cuối mùa trước. Ngoài ra, Liverpool chỉ để thua đúng 1 trận tại mùa giải năm nay – tính đến vòng 31. 
Liverpool đã đánh bại cả 19 đội tại Ngoại hạng Anh mùa này
Liverpool đã đánh bại cả 19 đội tại Ngoại hạng Anh mùa này
Điều đáng kể, Liverpool đánh bại tất cả 19 đối thủ tại Ngoại hạng Anh mùa này để lên ngôi một cách đầy thuyết phục. Và, Liverpool cần 31 trận đấu để lên ngôi tại Premier League. Kỷ lục trước đó thuộc về Manchester United ở mùa 2000/01 với 33 trận.
 
Ở 7 vòng còn lại của mùa giải 2019/20, chỉ cần giành thêm 15 điểm tương đương 5 trận thắng, Liverpool sẽ có 101 điểm và trở thành đội vô địch Premier League với điểm số cao nhất lịch sử. Kỷ lục cũ đang thuộc về Man City với 100 điểm ở mùa giải 2017/18. 
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 31 vòng đấu.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 31 vòng đấu.
 
 
Theo Trần QuangVTV.vn
 

.