FIFA đồng ý mở rộng độ tuổi bóng đá nam Olympic Tokyo

08:04, 04/04/2020
.
Các cầu thủ 24 tuổi vẫn được phép tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo, sau khi FIFA chính thức thông qua việc mở rộng độ tuổi.
Neymar cùng đội Olympic Brazil giành HCV môn bóng đá nam tại Olympic 2016 trên sân nhà. Ảnh: AP.
Neymar cùng đội Olympic Brazil giành HCV môn bóng đá nam tại Olympic 2016 trên sân nhà. Ảnh: AP.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã phê chuẩn nguyên tắc “các cầu thủ sinh từ ngày 1.1.1997 trở về sau vẫn đủ tiêu chuẩn dự Olympic Tokyo 2020”, sau khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh hoãn sang năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và ban tổ chức địa phương đã đồng ý nguyên tắc này.
 
Theo quy định môn bóng đá nam Olympic, các cầu thủ phải ở độ tuổi U23. Mỗi đội được phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Việc Olympic lùi sang năm 2021 khiến nhiều cầu thủ quá tuổi. Một số Liên đoàn bóng đá quốc gia, đặc biệt là Hàn Quốc (KFA) lo ngại họ sẽ không lực lượng mạnh nhất, nếu việc mở rộng độ tuổi không được thông qua.
 
Nhưng với quyết định mới nhất từ FIFA, IOC và ban tổ chức địa phương, các đội bóng sẽ chuẩn bị cho Olympic vào năm 2021 mà có quyền sử dụng cầu thủ 24 tuổi tham dự. 
U23 Hàn Quốc thở phào nhẹ nhõm khi FIFA mở rộng độ tuổi dự Olympic Tokyo theo đúng yêu cầu của họ. Ảnh: AFC.
U23 Hàn Quốc thở phào nhẹ nhõm khi FIFA mở rộng độ tuổi dự Olympic Tokyo theo đúng yêu cầu của họ. Ảnh: AFC.
Môn bóng đá nam Olympic Tokyo sẽ có 16 đội tham dự, với nhiều đội bóng mạnh như Đức, Argentina, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil…, khởi tranh trước ngày khai mạc 23.7.2021.
 
Tại khu vực Châu Á, ngoài đội chủ nhà Nhật Bản, 3 đội bóng khác đã giành quyền dự Olympic thông qua Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 gồm Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia.
 
Nếu như việc việc mở rộng độ tuổi cho Olympic được thông qua dễ dàng, FIFA vẫn chưa thể công bố lịch điều chỉnh các trận vòng loại World Cup 2022, play-off EURO… vì dịch COVID-19. FIFA dự định sẽ chi ra hàng trăm triệu USD để lập ra quỹ cứu trợ khẩn cấp toàn cầu, hỗ trợ các Liên đoàn bóng đá thành viên nếu gặp khó khăn.
 
Theo NGUYỄN ĐĂNG/LĐO

.