Võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương giành vé thứ 5 dự Olympic Tokyo 2020 cho VN

09:03, 10/03/2020
.
Đánh bại đối thủ Chatchai-Decha Butdee của Thái Lan ở tứ kết vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á - Thái Bình Dương (diễn ra ở Jordan), võ sĩ hạng cân 57kg Nguyễn Văn Đương giành được tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.
 Võ sĩ Nguyễn Văn Đương sau khi giành chiến thắng ở tứ kết - Ảnh: N.T.
Võ sĩ Nguyễn Văn Đương sau khi giành chiến thắng ở tứ kết - Ảnh: N.T.
Từ Jordan, HLV Đinh Thị Phương Thanh cho biết chỉ trong vòng 30 giây đầu tiên, với những cú đấm móc trái đầy uy lực, Đương đã hai lần hạ gục đối thủ và buộc các trọng tài cho dừng trận đấu. Theo luật thi đấu mới, trọng tài sẽ tuyên thắng đối thủ bị đếm K.O hai lần trong một hiệp đấu.
 
Chiến thắng này đã giúp Nguyễn Văn Đương lọt vào nhóm võ sĩ có thành tích cao nhất hạng cân 57kg. Ở trận bán kết tiếp theo, Đương sẽ đối mặt với tay đấm rất mạnh của nước chủ nhà Jordan là Alwadi Mohammad.
 
Do hạng cân 57kg nơi Đương thi đấu sẽ lấy tới 6 võ sĩ dự Olympic Tokyo 2020 nên dù cho kết quả trận bán kết như thế nào thì Nguyễn Văn Đương vẫn chắc chắn trở thành võ sĩ đầu tiên của Việt Nam tham dự Olympic mùa hè này.
 
Trận thắng này cũng giúp Đương có màn phục thù ngọt ngào bởi Butdee là người từng đánh bại anh ở chung kết SEA Games năm ngoái.
 
Đến hết ngày thi đấu thứ 8 vòng loại boxing Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á Thái Bình Dương(10-3), boxing Việt Nam còn thêm quyền hi vọng ở hạng 81kg, khi VĐV Nguyễn Mạnh Cường sẽ cạnh tranh vé vớt với đối thủ Sachin Kumar của Indonesia.
 
Trước Nguyễn Văn Đương, thể thao VN đã có 4 VĐV giành vé đến Olympic Tokyo 2020 là VĐV Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), VĐV Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), hai VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung)
 
Theo NAM TRUNG - HUY ĐĂNG/Tuổi Trẻ Online
 
 

.