U23 UAE sang Thái Lan sớm, quyết đấu U23 Việt Nam

06:12, 22/12/2019
.
Theo báo giới UAE, Liên đoàn bóng đá nước này đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội U23 trước giải U23 châu Á. Toàn đội U23 UAE sẽ sang Thái Lan từ rất sớm.
Đội tuyển UAE đã để thua cả Thái Lan và Việt Nam trong hai chuyến làm khách ở Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022. Nguyên nhân được lý giải bởi đội bóng này không có nhiều thời gian làm quen với thời tiết và khí hậu ở khu vực Đông Nam Á. Điều đó khiến cho các cầu thủ UAE không thể hiện được hết mình. 
U23 UAE đặt mục tiêu cao ở giải U23 châu Á
U23 UAE đặt mục tiêu cao ở giải U23 châu Á
Vì vậy, Liên đoàn bóng đá UAE đang quyết tâm tránh được thiết sót ấy bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho U23 UAE. Ủy ban kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định để U23 UAE sang Thái Lan sớm hơn dự kiến.
 
Theo kế hoạch ban đầu, toàn đội U23 UAE sẽ có mặt tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 2/1/2020. Mặc dù vậy, HLV Maciej Skorza đã đề xuất toàn đội sang Thái Lan sớm hơn, vào ngày 28/12/2019 (sớm 5 ngày so với dự kiến) để giúp các cầu thủ có thêm thời gian chuẩn bị.
 
Đề xuất này đã được chấp nhận. Nó được xem là nước đi quan trọng trong hành trình giúp U23 UAE giành vé tham dự Olympic 2020 (mục tiêu của Liên đoàn bóng đá UAE giao cho HLV Maciej Skorza ở giải đấu này).
 
Sau khi vô địch Dubai Cup vào tháng trước, U23 UAE vẫn đang tập luyện ở trong nước, để hoàn thiện đội hình trước khi lên đường sang Thái Lan.
 
Ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 UAE sẽ nằm chung bảng với U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. 
Theo H.Long/Dân Trí
 

.