Thể thao Việt Nam: Những sự kiện nổi bật năm 2019

09:12, 31/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thể thao Việt Nam khép lại năm 2019 với những thành công vang dội. Và đó là nền tảng để thể thao Việt Nam hướng đến những thành công lớn hơn, ở những đấu trường lớn hơn trong năm 2020.
Bóng đá nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games
 
U22 Việt Nam đạt HCV SEA Games 30.                                                                               Ảnh:Internet
U22 Việt Nam đạt HCV SEA Games 30. Ảnh:Internet
Sau 60 năm đằng đẳng chờ đợi, bóng đá nam Việt Nam mới giải “cơn khát vàng” SEA Games. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô cùng thuyết phục, với thành tích bất bại, trong đó giành đến 6 trận thắng, 1 trận hòa, ghi tới 24 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Điều này cho thấy sự vượt trội của thầy trò ông Park Hang-seo so với phần còn lại của giải.
 
Bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi hậu SEA Games và Đông Nam Á
 
Ở 2 giải đấu liên tiếp diễn ra trong vòng ít tháng, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đều lên ngôi, sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết. Đầu tiên là chiến thắng 1 - 0 trong trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á hồi tháng 8, ngay trên đất Thái, tiếp đó là trận thắng khi tranh huy chương vàng SEA Games diễn ra tại Philippines trong tháng 12.
 
Đoàn thể thao Việt Nam thắng lớn tại SEA Games 30
 
Giành 288 huy chương các loại, trong đó có 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam đứng nhì tại SEA Games 30, chỉ xếp sau chủ nhà Philippines. Điều quan trọng là, lần đầu tiên thể thao Việt Nam vượt qua Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương, trong đó có nhiều môn thể thao cơ bản của phong trào Olympic như điền kinh, bơi, vật... Đặc biệt, ở môn điền kinh, chúng ta giành đến 16 huy chương vàng, bứt xa hẳn đối thủ chính trong khu vực là Thái Lan. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp mà Thái Lan đành xếp sau điền kinh Việt Nam.
 
Đã có 4 suất dự Olympic 2020
 
Cuối tháng 11.2019, hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (môn bắn cung) đã chính thức giành vé dự Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra tại Tokyo vào năm sau sau khi thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch bắn cung Châu Á 2019. Trước đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi và Lê Thanh Tùng ở môn thể dục dụng cụ đã giành vé tới Tokyo. Khép lại năm 2019, thể thao Việt Nam đã có 4 tấm vé chính thức tham dự Olympic 2020 và thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu giành trên 20 suất chính thức dự Thế vận hội vào năm sau, với những niềm hy vọng khác ở điền kinh, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ...
 
CLB Hà Nội tiến xa tại AFC Cup 2019
 
Đội bóng của bầu Hiển thể hiện sức mạnh vượt trội ở trong nước. Trong khi đó, ở cúp Châu Á, CLB Hà Nội vào đến tận trận chung kết liên khu vực, chỉ bị loại bởi CLB April 25 (CHDCND Triều Tiên), vì luật bàn thắng trên sân đối phương. Thành tích của CLB Hà Nội ở đấu trường Châu Á cấp CLB sẽ cổ vũ cho các đội bóng trong nước tự tin bước ra sân chơi châu lục trong thời gian tới.
 
THANH NHƯ
 
 

.