Các khả năng khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 30?

08:12, 04/12/2019
.
Chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore, U22 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng B có 12 điểm sau 4 trận nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 30?
Tối 3.12, U22 Việt Nam đã có trận đấu vô cùng vất vả trước U22 Singapore. Phải đến phút 85, bàn thắng bằng đầu của Đức Chinh mới mang về 3 điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. 
Ảnh: D.P
Ảnh: D.P
Với kết quả này, U22 Việt Nam vẫn vững vàng ở ngôi nhất bảng B. Thầy trò ông Park đang có 12 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +13. Trong khi đó, 2 đối thủ bám đuổi là U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều kém hơn 3 điểm cùng hiệu số lần lượt là +11 và +10.
 
Nhìn vào cục diện bảng B có thể thấy, U22 Việt Nam đã gần như đặt một chân vào bán kết. Với hiệu số hiện tại, thầy trò ông Park chỉ cần không thua quá 1 bàn trước U22 Thái Lan là sẽ đi tiếp. Thế nhưng, chúng ta cũng vẫn còn nguy cơ bị loại.
 
Theo thể thức của SEA Games, các đội bằng điểm nhau, yếu tố đầu tiên được tính đến là hiệu số bàn thắng bại.
 
Ở lượt đấu cuối cùng, U22 Indonesia chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn rất nhiều là U22 Lào. Nhiều khả năng, thầy trò huấn luyện viên Indra Sjafri sẽ giành trọn 3 điểm và sẽ có 12 điểm cùng hiệu số từ +12 trở lên.
 
Cùng với đó, nếu U22 Việt Nam thua đậm hơn 2 bàn trở lên trước U22 Thái Lan, hiệu số bàn thắng bại sẽ khiến thầy trò ông Park bị loại. 
 
Trong trường hợp này, U22 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 vì dù cùng có 12 điểm nhưng hiệu số của thầy trò ông Park chỉ còn ở mức +11 trở xuống. Trong khi đó, U22 Thái Lan sẽ đi tiếp như U22 Indonesia với hiệu số từ +12 trở lên.
 
Ngược lại, nếu U22 Indonesia không thắng được U22 Lào (tối đa có 10 điểm),  U22 Việt Nam sẽ đi tiếp bất chấp kết quả  thi đấu trước U22 Thái Lan.
 
Điều này cũng đồng nghĩa, U22 Indonesia sẽ đi tiếp nếu thắng Lào với mọi tỉ số. Còn nếu hòa hoặc thua, họ sẽ phải trông chờ U22 Thái Lan chịu kết quả tương tự trước U22 Việt Nam.
 
Còn lại, thầy trò ông Nishino đang là những người gặp nhiều khó khăn nhất. Họ chỉ có thể đi tiếp nếu thắng đội đầu bảng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên. Hoặc không, U22 Thái Lan phải trông chờ vào phép màu, U22 Lào đánh bại được U22 Indonesia.
 
Nhìn chung, U22 Việt Nam đã mở rộng cánh cửa tiến vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 sau trận thắng 1-0 trước U22 Singapore. Thế nhưng, Quang Hải và các đồng đội vẫn cần cẩn trọng, bởi một trận thua đậm trước U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối vẫn có thể cuốn trôi đi tất cả chiến công của họ.
 
Và bài học 2 năm trước ở SEA Games 29 vẫn còn đó: U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, hòa U23 Indonesia 0-0 và trận cuối chỉ cần hòa U23 Thái Lan là đi tiếp nhưng rồi thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng thua 0-3, dừng chân ở vòng đấu bảng. 
Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ 4
Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ 4
Theo HOÀI MINH/LĐO
 
 

.