Vòng loại Giải U19 châu Á 2020: Thái Lan bị loại, Lào sắp có vé

06:11, 10/11/2019
.
Mọi dự đoán của các CĐV bóng đá Đông Nam Á cuối cùng đã trở thành sự thật, U19 Lào gần như cầm chắc chiếc vé đến Uzbekistan dự vòng chung kết Giải U19 châu Á 2020 trong khi tuyển U 19Thái Lan đã chính thức bị loại.
 
Bước vào trận đấu này, U19 Thái Lan cần phải thắng Malaysia 2 bàn cách biệt để đoạt ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, họ không những không thực hiện được mục tiêu này mà còn để thua Malaysia 0-1.
 
Bàn thắng của U19 Malaysia được ghi ở phút 84 của trận đấu. Người lập công mang về chiến thắng cho U19 Malaysia là Umar Hakeem sau cú dứt điểm cận thành.
 
Với chiến thắng này, U19 Malaysia giành ngôi nhất bảng G với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Thái Lan có 6 điểm, đứng thứ ba bảng G và đã chính thức bị loại. Campuchia có cùng 6 điểm nhưng xếp ở vị trí thứ 2 nhờ hơn Thái Lan trong đối đầu. 
 
Lúc 19h, U19 Campuchia sẽ gặp Brunei. Chủ nhà U19 Campuchia cần một chiến thắng đậm để nuôi hy vọng đoạt vé dự vòng chung kết U19 châu Á với tư cách 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
 
*Cùng thời điểm đó tại bảng I, U19 Hàn Quốc đã thắng Trung Quốc 4-1 để giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé dự vòng chung kết Giải U19 châu Á 2020. Trung Quốc xếp thứ nhì với 6 điểm (hiệu số +1) và phải chờ kết quả các bảng khác để xác định có giành vé vớt hay không.
 
Ở lượt trận cuối cùng bảng H diễn ra tại Đài Loan, U19 Lào đã thắng đậm Macau 6-0. Chiến thắng này giúp U19 Lào tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm. Tuyển U19 Úc (mới đá 2 trận) đứng thứ 2 với 4 điểm.
Lúc 18h, U19 Úc sẽ gặp Đài Loan ở trận đấu cuối cùng tại bảng H. Nếu thắng chủ nhà với cách biệt 2 bàn, U19 Úc sẽ đòi lại vị trí đầu bảng từ tay Lào, qua đó giành vé trực tiếp dự vòng chung kết Giải U19 châu Á 2020.
 
Với sức mạnh vượt trội, U19 Úc được dự đoán sẽ thắng đậm Đài Loan để giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, tuyển U19 Lào cũng không cần phải quá thất vọng bởi vị trí nhì bảng với 7 điểm cùng hiệu số +6 giúp họ gần như chắc chắn đoạt vé vớt dự vòng chung kết với tư cách 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
 
Theo Tuổi trẻ
 

.