Argentina ngược dòng cầm chân Đức sau khi bị dẫn 2 bàn

09:10, 10/10/2019
.
Rạng sáng 10-10, trong trận giao hữu tại Dortmund, tuyển Argentina đã lội ngược dòng cầm chân Đức 2-2 trên sân kSignal Iduna Park sau khi bị đối thủ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.
TIN LIÊN QUAN


Trận đấu diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Trận này, Argentina không có đội trưởng Lionel Messi và đó là lí do khiến đội bóng xứ Tango nhập cuộc không tốt.
Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức của Kai Havertz (7) - Ảnh: REUTERS
Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức của Kai Havertz (7) - Ảnh: REUTERS
Phút 15, từ pha lên bóng bên cánh phải, Lukas Klostermann cầm bóng xâm nhập vòng cấm xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Serge Gnabry. Tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich chạm bóng tinh tế loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ Argentina rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Agustin Marchesin từ cự li gần, mở tỉ số cho Đức.

Bị thủng lưới, Argentina dồn đội hình lên đáp trả và đã rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà.

Phút 22, từ pha lên bóng bên cánh phải, Serge Gnabry thoát xuống thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Kai Havertz băng lên đệm bóng hạ thủ thành Marchesin, nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức.

Những phút sau đó, Đức tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công và nếu các chân sút của họ dứt điểm tốt hơn ở những tình huống quyết định, đội chủ nhà đã có thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa, trong đó có cú sút chạm xà ngang của Marcel Halstenberg.
Niềm vui của các cầu thủ Argentina sau khi Lucas Ocampos ghi bàn gỡ hòa 2-2 - Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Argentina sau khi Lucas Ocampos ghi bàn gỡ hòa 2-2 - Ảnh: REUTERS
Trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng phải đến cuối hiệp 1, Argentina mới có cơ hội đe dọa khung thành Đức. Nhưng đáng tiếc pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm của Rodrigo De Paul sau khi đánh bại được thủ thành Ter Stegen, trái bóng lại tìm đúng cột dọc.

Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều và Argentina cũng đã có được bàn thắng sau những pha dồn ép liên tục.

Phút 66, từ quả tạt bên cánh trái của Marcos Acuna, tiền đạo vào sân thay người Lucas Alario trong tư thế không người kèm đã dễ dàng thực hiện pha đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Ter Stegen, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Argentina.

Hưng phấn sau bàn thắng, Argentina tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Đức và đến phút 85, Lucas Alario một lần nữa tỏa sáng với pha đột phá qua 3 cầu thủ Đức rồi thực hiện đường chuyền cho Lucas Ocampos tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Ter Stegen, quân bình tỉ số 2-2 cho Argentina.
 
Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online

 

.