Aguero lập cú đúp, Man City dễ dàng hạ gục Southampton

08:10, 30/10/2019
.
Với cú đúp của Aguero và một bàn thắng của Otamendi, Man City dễ dàng giành chiến thắng trên sân nhà trước Southampton với tỉ số 3-1, qua đó giành quyền vào vòng 5 League Cup 2019/20 (Carabao Cup).
TIN LIÊN QUAN

Không nằm ngoài dự đoán, mặc dù đương kim vô địch Man City ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ song vẫn thi đấu trên tầm của Southampton. Đội bóng của Guardiola kiểm soát bóng tới 77% thời gian, tung ra 19 lần dứt điểm, 9 lần bóng trúng khung thành của đội khách. Southampton có vỏn vẹn năm lần dứt điểm, hai lần bóng trúng khung thành đội chủ nhà.

Otamendi giúp Man City mở tỉ số ở phút 20, tới phút 38 Aguero giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0. Với một thế trận vượt trội, có thể nói Man City đã chạm tay vào chiến thắng. Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, Aguero củng cố niềm tin giành chiến thắng cho nhà đương kim vô địch bằng bàn thắng thứ ba ở phút 56.
Bộ đôi cầu thủ người Argentina, Aguero và Otamendi tỏa sáng mang về chiến thắng cho Man City
Bộ đôi cầu thủ người Argentina, Aguero và Otamendi tỏa sáng mang về chiến thắng cho Man City

Cuối tuần vừa qua Southampton nhận thất bại rất nặng nề, tới 0-9 trên sân nhà trước Leicester khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Vì thế cầu thủ đội khách đã chiến đấu rất nỗ lực trước Man City để tránh nhận tiếp một kết quả xấu mặt. Sự cố gắng của thầy trò Ralph Hasenhuttl giúp họ không bị thủng lưới thêm và còn ghi được bàn thắng danh dự ở phút 75, người lập công là Stephens.

Thất bại với tỉ số 1-3 tại sân Etiahd, cuộc chơi ở League Cup của Southampton đã dừng lại. Đây không phải điều bất ngờ ngay từ khi lá thăm may rủi đưa đội bóng miền nam nước Anh chạm mặt với nhà đương kim vô địch. Giờ đây điều huấn luyện viên Ralph Hasenhuttl lo lắng hơn cả là với sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội thì liệu còn cơ hội nào cho Southampton giành điểm trước Man City vào cuối tuần này.

Southampton sẽ tiếp tục thi đấu với Man City ở Etihad vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 11 Premier League. Sau 10 vòng đấu, đương kim vô địch Man City đang có 22 điểm, đứng thứ hai kém đội đầu bảng Liverpool sáu điểm. Trong khi đó Southampton mới có 8 điểm, xếp thứ 17, vị trí sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa.

Man City đưa ra sân đội hình xuất phát với nhiều gương mặt trẻ trong trận đấu với Southampton như Tommy Doyle, Eric Garcia, Agenlino. Tài năng trẻ Foden cũng có cơ hội ra sân bên cạnh những người đàn anh như Jesus, Mahrez và Aguero. Với lợi thế sân nhà, Man City vẫn chủ động cầm bóng, dồn ép đội hình được bố trí chơi phòng thủ của Southampton.

Phút 20, xuất phát từ quả đá phạt góc, các cầu thủ Man City luân chuyền bóng ra đầu vòng cấm địa cho Bernardo Silva tạt bóng chính xác vào trong để Otamendi bật cao đánh đầu tung lưới đội khách mở tỉ số trận đấu.

Chơi với thế trận áp đảo, Man City không khó tìm được bàn thắng thứ hai. Phút 38, Aguero thoải mái đệm bóng tung lưới đội khách từ cự ly chỉ 5m sau đường căng ngang từ bên phải vào của Walker. Thêm một lần nữa thủ thành McCarthy của Southampton không kịp phản ứng trước các pha dứt điểm của cầu thủ đội chủ nhà.

Hai bàn thắng chưa làm các cầu thủ Man City thỏa mãn, họ tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng ba. Đội chủ nhà được như ý ở phút 56, cú sút của Mahrez đập chân cầu thủ đội khách nảy xuống và vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi để Aguero dứt điểm đưa bóng vượt qua thủ thành McCarthy đi vào lưới.

Man City vẫn sở hữu thế trận vượt trội sau bàn thắng thứ ba nhưng áp lực ghi bàn không còn nên họ chơi rất thoải mái, không quá gắng sức để kiếm thêm bàn thắng. Vì xét cho cùng đây là một trận đấu loại trực tiếp nên không nhất thiết phải bung sức để thắng đậm, Man City thi đấu nhiều mặt trận nên các cầu thủ cần giữ sức và tránh chấn thương.

Nỗ lực của đội khách giúp họ tìm được bàn thắng danh dự ở phút 75. Ở tình huống lên tham gia phạt góc, Stephens đánh đầu tung lưới đội chủ nhà ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Southampton. Đây là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu

Man City: Bravo; Walker (Cancelo 65), Garcia, Otamendi, Angelino (Stones 79); Doyle; Mahrez, B Silva, Foden, Jesus (Bernabe 87); Aguero.

Southampton: McCarthy; Valery, Danso, Stephens, Bednarek, Hojbjerg; Ward-Prowse, Armstrong, Romeu (Vokins 90+1); Long (Redmond 68), Boufal (Adams 69)
 

Theo Việt Bách/Dân Trí

 

 


.