Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn sắp có quốc tịch Việt Nam

10:09, 17/09/2019
.
Trên fanpage cá nhân, Filip Nguyễn thông báo tin vui tới người hâm mộ khi sắp có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.
 
Thủ môn sinh năm 1992 đang mang quốc tịch Czech sẽ sớm được công nhận là công dân Việt Nam sau khi hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu. "Hồ sơ của tôi đã đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện tại, tôi chờ ý kiến và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền", Filip Nguyễn nhắn nhủ tới người hâm mộ trên fanpage của mình.
 
Anh cũng không ngần ngại bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam khi thủ tục hoàn tất. "Các bạn hãy cùng tôi trông chờ niềm vui này và hy vọng nó sẽ đến sớm để tôi có cơ hội thực hiện niềm mơ ước, khát khao cống hiến cho quê cha, đất tổ", Filip chia sẻ. 
 
Filip Nguyễn hiện chơi tại giải Vô địch Quốc gia CH Czech cho Slovan Liberec. Kết thúc mùa giải 2018/19, đội bóng của Filip về đích thứ 6. Cá nhân anh được bầu là thủ môn hay nhất Czech Liga.
 
Với phong độ xuất sắc, Filip được chuyên trang thống kê chuyển nhượng Transfermakt định giá 950.000 euro, tăng gấp đôi so với đầu mùa. Giá trị tại thời điểm đó gấp hơn ba lần thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm.
 
Trước trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ với Zing.vn thông tin lấy quốc tịch cho thủ thành sinh năm 1992 này. Tổng thư ký cho biết: "Chuyện này vẫn đang trong quá trình. Ngay khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo cho giới truyền thông".
 
Nếu Filip được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ có hai thủ môn đều là Việt kiều và sở hữu thể hình tương đối tốt, khác hẳn với số đông thủ môn đang chơi tại V.League hiện nay.
 
Theo Zing.vn

.