Tuyển nữ Việt Nam hạ Campuchia 10-0 ở trận mở màn Đông Nam Á 2019

07:08, 17/08/2019
.
Tối 16-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Campuchia 10-0 trong trận đầu tiên ra quân ở bảng B Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Chonburi (Thái Lan).
TIN LIÊN QUAN

Các cầu thủ nữ VN ra sân trong trận đấu với Campuchia - Video: VŨ LÂM
Các cầu thủ nữ VN ra sân trong trận đấu với Campuchia - Video: VŨ LÂM

Trước đối thủ Campuchia lần đầu tiên tham dự giải, HLV Mai Đức Chung đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất của mình nhằm tìm kiếm trận thắng đầu tiên. Trong đó, hai vị trí được ông thử nghiệm ở đội hình xuất phát là thủ môn Khổng Thị Hằng và hậu vệ trẻ Trần Thị Thu Thảo.

Trận đấu mới đi được 7 phút, đội tuyển nữ Việt Nam đã dẫn trước đến 3-0 sau hat-trick của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như.

Với thế trận 1 chiều, đội tuyển nữ VN dễ dàng ghi thêm 5 bàn thắng nữa do công của Phạm Hải Yến (phút 14 và 16) và Nguyễn Bích Thùy (phút 17, 19 và 24), qua đó dẫn trước Campuchia đến 8-0 chỉ trong hiệp một.

Chủ động chơi chậm lại trong hiệp hai, nhưng đội tuyển nữ VN vẫn ghi thêm được hai bàn thắng nữa trong 6 phút cuối trận.

Với bàn thắng nâng tỉ số lên 9-0 ở phút 84, Phạm Hải Yến đã lập hat-trick cho riêng mình. Bích Thùy thậm chí còn lập poker (4 bàn), với bàn thắng ấn định chiến thắng 10-0 ở phút 89.

Ở trận đấu trước đó, đội tuyển nữ Myanmar cũng thắng đậm Indonesia 7-0. Với kết quả này, đội tuyển nữ VN tạm thời xếp trên Myanmar do hơn về hiệu số.

Ngày 18-8 tới, đội tuyển nữ VN sẽ gặp Indonesia ở lượt thứ 2 bảng B, còn Myanmar sẽ gặp Campuchia.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 15 đến 27-8. Không như bảng B chỉ có 4 đội; bảng A gồm 5 đội là Malaysia, Philippines, Singapore, Timor-Leste và chủ nhà Thái Lan.

Ở giải năm ngoái tại Indonesia, đội tuyển nữ Thái Lan đã giành chức vô địch sau khi thắng U20 Úc 3-2 trong trận chung kết. Đội tuyển nữ VN giành huy chương đồng sau khi đánh bại Myanmar 3-0 trong trận tranh hạng ba.

Theo NGUYÊN KHÔI/Tuổi Trẻ Online

 

 


.