Thái Lan cấp khoảng 2.000-3.000 vé cho CĐV Việt Nam tại vòng loại World Cup

04:08, 06/08/2019
.
Theo dự kiến, số lượng vé dành cho CĐV Việt Nam vào sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam lượt đi vòng loại World Cup 2022 sẽ từ 2.000-3.000 vé.
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) chạm trán tuyển Thái Lan tại King's Cup 2019 - Ảnh tư liệu
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) chạm trán tuyển Thái Lan tại King's Cup 2019 - Ảnh tư liệu
Trận đấu giữa hai đội diễn ra ngày 5-9 được tổ chức tại sân vận động Thammasat, với sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

Theo Siam Sport, trang web chính thức phân phối vé, trận đấu sẽ bắt đầu mở bán vào ngày 11-8. Dự kiến bên cạnh số vé này, ban tổ chức trận đấu sẽ phân phối thêm khoảng 10.000 vé dành cho các CĐV nhà nhưng không nói rõ thời điểm mở bán.

Trong khi đó, số lượng vé dành cho các CĐV Việt Nam chỉ là 2.244 vé và bắt đầu mở bán từ ngày 19-8. Tuy nhiên, thông tin từ Siam cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) muốn có thêm 756 vé để đạt 3.000 vé.

Trước đó, BTC đã công bố thông tin giá vé. Khu vực khán đài dành cho các CĐV Việt Nam có giá vé cao hơn các khu vực còn lại, với mệnh giá 650 baht/vé (khoảng 491.000 đồng).

Con số này cao hơn tất cả mệnh giá vé dành cho CĐV Thái Lan, dao động từ 200-500 baht (151.000-378.000 đồng).
 
Theo ĐỨC KHUÊ/Tuổi Trẻ Online

 

.