Quách Thị Lan nhận HCV chạy rào ASIAD 18

07:07, 22/07/2019
.
Thông tin nhà vô địch 400 m rào Á vận hội 2018 Kemi Adekoya có mẫu thử dương tính với chất cấm và bị tước HCV đã xuất hiện từ đầu năm nhưng Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đến nay mới có thông báo chính thức về vụ việc.
TIN LIÊN QUAN

Tháng 8-2018, chân chạy lừng danh Kemi Adekoya đã mang về cho đoàn thể thao Bahrain tấm HCV nội dung 400 m rào nữ tại ASIAD 18. Kết quả này không gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi cô gái 26 tuổi quốc tịch Nigeria kể từ năm 2014 đã mang về rất nhiều thành tích cho quê hương mới Bahrain. Kemi Adekoya đoạt cú đúp HCV 400 m và 400 m rào nữ tại kỳ Á vận hội 2014 ở Incheon - Hàn Quốc và sau đó giành HCV 400 m nữ tại Giải Vô địch Điền kinh thế giới trong nhà 2016 diễn ra tại Portland - Mỹ.

Tại Á vận hội 2018, Kemi Adekoya tiếp tục giành "cú đúp vàng" ở các cự ly tiếp sức 4x400 m nữ cũng như 400 m rào nữ. Cô phá luôn kỷ lục đại hội với thành tích 54 giây 48, trong khi tuyển thủ Việt Nam Quách Thị Lan về nhì sau 55 giây 30.
 Quách Thị Lan (giữa) trên đường chạy Á vận hội 2018Ảnh: Đăng Phúc
Quách Thị Lan (giữa) trên đường chạy Á vận hội 2018Ảnh: Đăng Phúc
Chỉ tiếc là vài tháng sau đó, Tổ chức Liêm chính Điền kinh (AIU) thông báo mẫu thử nước tiểu của Kemi Adekoya cho kết quả dương tính với steroid stanozolol - dược chất làm tăng sức mạnh cơ bắp và giảm béo có tên trong danh mục chất cấm của Tổ chức Phòng chống doping thế giới (WADA). Đây cũng chính là loại doping từng khiến kỷ lục gia 100 m Ben Johnson lâm cảnh "thân bại danh liệt" tại Olympic 1988.

Dựa theo kết quả này, IAAF đã ra thông báo chính thức cấm thi đấu đối với Kemi Adekoya trong vòng 4 năm, đồng thời toàn bộ thành tích của VĐV đạt được trong khoảng thời gian từ tháng 8-2018 đến tháng 11-2018 bị hủy bỏ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người về nhì ở nội dung 400 m rào nữ Quách Thị Lan của Việt Nam sẽ được nhận tấm HCV ASIAD 18 thay vì Kemi Adekoya.

Không chỉ cá nhân Quách Thị Lan được trả lại kết quả trung thực, điền kinh Việt Nam theo đó cũng tăng 3 bậc, từ hạng 9 lên hạng 6 trên bảng xếp hạng ở ASIAD 18, "qua mặt" nhiều cường quốc điền kinh như Hàn Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan... Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam chính thức được công nhận 5 HCV cùng với thứ hạng 16 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Buổi lễ trao huy chương chính thức cho Quách Thị Lan sẽ được ngành thể thao tổ chức trọng thể trong một ngày gần nhất. Tấm HCV muộn màng nhưng vô cùng quý giá này được kỳ vọng sẽ là động lực để Quách Thị Lan tự tin hướng đến đấu trường Olympic Tokyo 2020, nhất là trong bối cảnh cô vừa giành HCV chính nội dung này tại Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2019.
 
Theo Đào Tùng/NLĐO
 
 

.